Scotland Yard công bố điều tra: Cựu Thủ tướng Bhutto chết vì đập đầu vào xe

08 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Các lãnh tụ của đảng PPP đã bác bỏ kết quả điều tra của cảnh sát Anh Quốc, cho rằng họ đã tiên đoán kết quả điều tra bởi vì đấy chỉ là sự che đậy của Chính quyền của Tổng thống Musharraf    là âm mưu của Tây phương, vì ông Musharraf  có quan hệ mật thiết với Luân Đôn và Hoa Thịnh Đốn.

 

Trong một bản thông cáo báo chí, phát ngôn viên của đảng PPP là bà Sherry Rehman cho rằng bà tin là vị cựu thủ tướng Pahistan đã bị giết bởi viên đạn của tên sát nhân và vì thế cần một cơ quan điều tra độc lập hơn, như của Liên Hiệp Quốc.  Các viên chức cao cấp đảng PPP vẫn tin rằng bà Bhutto bị bắn chết bởi tay súng của phe đối thủ có quan hệ gì đó với các cơ quan tình báo của Chính phủ Musharraf.

 

Tưởng cần nhắc lại ngay sau khi bà Bhutto chết, tin tức đầu tiên cho rằng bà Bhutto đã bị bắn trúng vào cổ và đầu do bà thò đầu ra khỏi mui xe để vẫy tay chào dân chúng hai bên lề đường và chính những viên đạn đó làm bà tử thương chứ không phải do trái bom nổ.

 

Nhưng sau đó Bộ Nội vụ Pakistan  đưa ra bản tin cho rằng bà Bhutto chết do chấn thương não vì bà rút đầu quá mạnh vào trong mui xe khi nghe tiếng súng và bom nổ. Tuyên bố của Bộ Nội vụ càng làm cho phe bà Bhutto nghi ngờ hơn và họ đòi phải có một cuộc điều tra. Tổng thống Musharraf đã mời cơ quan điều tra nổi tiếng thế giới nhập cuộc.

 

Cơ quan Scotland Yard thừa nhận là việc nhà cầm quyền Pakistan ngay sau vụ nổ đã cho xe vòi rồng rửa sạch đường xá và sức mạnh của nước rửa bằng hơi ép đã xóa đi những  dấu vết cần thiết  mà cuộc điều tra cần đến. Tuy nhiên Scotland Yard nói những bằng chứng họ có trong tay và trên hiện trường cũng đủ giúp họ khẳng định là chỉ có một tên sát nhân trong vụ này thay vì hai người như người ta nghi trước đây—một  người bắn và một người cho nổ bom.

 

Scotland Yard nói người bắn súng đứng gần xe bà Bhutto bắn ra những viên đạn và sau đó cho nổ quả bom mang trong người. Và bà Bhutto chết là cho đập đầu quá mạnh vào thành xe chứ không phải do các viên đạn, vì không có viên nào trúng vào người bà cả.

 

Chồng của bà Bhutto, ông Asif Ali Zardari,  đã từ chối không cho phép nhà chức trách mổ tử thi để làm cuộc giảo nghiệm.

 

Chính quyền Pakistan cho rằng việc ám sát bà Bhutto là do Baitullah Mehsud, lãnh tụ một tổ chức khủng bố có liên hệ với nhóm Al Qaeda và Taliban. Đến nay đã có hai nghi can liên hệ với Mehsud và vụ nổ bom bị bắt,  tên là Hasmain và Rafaqat. Đảng PPP của  cố Thủ tướng Bhutto hy vọng sẽ thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.