Super Tuesday: Khóc lần thứ hai, Hillary Clinton thắng ở California và thắng ở Nữu Ước. Cộng hòa với John Cain dẫn đầu

06 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Lần này, sự ủng hộ cho Barack Obama quá mạnh, nhất là khi ông thượng nghị sĩ da đen được giới tài tử điện ảnh, truyền hình, ca sĩ và những nhân vật nổi tiếng của Mỹ như gia đình Kennedy ủng hộ, bà Clinton có vẻ khớp khi đứng trước cử tri vận động tranh cử trong ngày chót, bởi các thăm dò dư luận cho thấy việc ông Obama thắng trong ngày Super Tuesday là chuyện không thể tránh khỏi.

 

Trả lời một ủng hộ viên từng làm việc với bà cách đây khoảng ba mươi năm bởi những lời khen tặng, bà < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Clinton đã không cầm được nước mắt, một lần nữa lấy tay dụi mắt và đánh trống lãng: “Tôi đã tự nói với mình là tôi sẽ không khóc mà”.

 

Hôm nay, ngày Thứ Tư ở Úc, gần khoảng 6 giờ chiều, cuộc bầu cử và đếm phiếu của 26 tiểu bang ở Hoa Kỳ chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng kết quả sơ khởi cho thấy bà Clinton có nhiều phiếu hơn ông Obama.

 

Tại California, vì thể lệ bầu cử của Dân chủ khác Cộng hòa nên tuy thắng, bà Clinton cũng chỉ được 370 số phiếu đại biểu trong tổng số 441 phiếu. Mặc dù không ôm trọn gói như thể thức của bên Cộng hòa, số phiếu vừa thắng quả là lớn khiến bà Clinton rất phấn khởi, cười tươi như hoa.

 

Tại Nữu  Ước nơi bà làm nghị sĩ, bà Clinton cũng thắng với 57% phiếu trong khi ông Obama được 40%.

 

Nhưng thượng nghị sĩ Obama thắng ở tiểu bang quê nhà Illinois và rất nhiều tiểu bang khác, nên đến giờ phút này (6 giờ chiều Thứ Tư Úc), người ta chưa rõ ai dẫn đầu trong ngày Super Tuesday và nếu có hơn nhau thì với sự suýt soát nên vẫn chưa có đối thủ nào được xem là người vượt xa kẻ kia. Bởi vậy sẽ còn những trận đấu giữa Clinton và Obama trong những tháng tới đây.

 

Trong khi đó, TNS John McCain là người dẫn đầu các ứng viên Cộng hòa. Ông McCain thắng ở Nữu Ước vì thế ông được phép ôm trọn tổng số phiếu đại biểu 101 phiếu của cả tiểu bang.

 

Ở tiểu bang California vị thượng nghị sĩ được xem là anh hùng chiến tranh Việt Nam cũng dẫn đầu những ứng viên trong đảng, và vì thế sau ngày Super Tuesday này, hầu như ứng viên của đảng Cộng hòa sẽ tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào đầu tháng 11 sẽ là John McCain.