Maharishi Mahesh Yogi, vị thiền sư dạy thiền cho ban nhạc Beatles đã qua đời, thọ 91 tuổi

05 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Theo phát ngôn viên của thiền sư, với cái tuổi 91 này, ra vẻ vị thiền sư gốc Ấn Độ đã chết một “cái chết tự nhiên”.

 

Thiền sư  Maharishi Mahesh Yogi bắt đầu truyền bá môn thiền mà tiếng Anh gọi là Transcendental Meditation (Tiên nghiệm Thiền định, Siêu việt Thiền định) từ năm 1955. Ông chỉ đem phương pháp thiền này đến Hoa Kỳ vào năm 1959. Nhưng môn học thiền của ông đạo sĩ yoga người Ấn này bỗng chốc trở thành nổi tiếng và lan rộng ở Mỹ và sau đó ở Âu Châu nhờ các đệ tử trong ban nhạc lừng danh thời đó là Beatles, nhất là sau khi khi ban tứ quái này sang tận thiền cư của ông ở Ấn Độ để học tu thiền.

 

Nhưng nối giao hảo tốt đẹp giữa vị thiền sư Ấn Độ và ban nhạc Beatles đã không còn như xưa khi ông phát hiện các đệ tử tóc tai bù xù (tóc dài như sư phụ) của ông đã sử dụng ma túy trong thời gian “tu thiền” ngay tại tịnh cư của ông ở núi Hy Mã Lạp Sơn.

 

Được người tây phương hâm mộ, thiền sư Yogi đã lập ra hội International Meditation Society và nghe nói hiện có khoảng 5 triệu tín đồ trên thế giới. Với tu thiền này, qua sách vở in ấn và những khóa học tu nghe nói rất đắt tiền, vị yoga người Ấn từng bị coi là một ông già híp-pi bí ẩn đã tạo nên một “đế quốc” với tài sản hàng triệu triệu đô la.

 

Tuy môn học thiền là để tu tâm, nhưng những người theo học và các đồ đệ đôi khi giải thích sai hay nổ khi nói về khả năng, pháp thuật của những người tu thiền có thể làm được khiến môn thiền Trancendental Meditation của ông Yogi cũng bị phê phán hay chê bai.

 

Chẳng hạn vào thập niên 1970, một số quảng cáo của ông Yogi đã cho rằng các môn đồ học thiền của ông khi đã “giác ngộ” thì có thể bay bổng khỏi mặt đất, khi xuất thần thì lấy dao đâm vào người mà không chảy máu. Vì vậy, có người cho rằng môn thiền tiên nghiệm của ông Yogi là một thứ tà giáo.