Phe nổi dậy tiến quân về hướng tây trong khi NATO chính thức chỉ huy chiến dịch Libya

28 Tháng Ba, 2011 | Tin thế giới

 

Ông Rasmussen, tổng thư ký NATO. Photo courtesy of Reuters

 

Phe nổi dậy ở Libya đã tiến về hướng tây, giữa lúc khối  NATO thông báo sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy hoàn toàn chiến dịch quân sự ở Libya.

 

Tin NATO quyết định tiếp quản quyền chỉ huy toàn bộ chiến dịch quân sự ở Libya đã được Tổng Thư Ký NATO Anders Fogh Rasmussen xác nhận.

 

Ông Rasmussen cho biết 28 thành viên trong liên minh đã đồng thanh chấp thuận về việc NATO đảm trách tất cả các chiến dịch trên không tại Libya.

 

Phe nổi dậy đã nắm quyền kiểm soát thị trấn Bin Jawad ở miền đông và quyết tâm tiến tới thành phố trung tâm Sirte, quê nhà của nhà lãnh đạo Libya, Moammar Gadhafi.

 

Bin Jawad là khu vực xa nhất về hướng Tây trong cuộc tiến quân của phe đối lập trong nỗ lực chấm dứt 42 năm cầm quyền của ông Gadhafi trước khi bị cuộc phản công của quân chính phủ đánh bật trở lại hồi đầu tháng này.

 

Hôm nay không quân của Liên quân đã oanh tạc thị trấn Sirte, quê hương của Đại tá Gadaffi nằm trên đường tiến về phía tây của phe nổi dậy.

 

Trong khi đó các cuộc biểu tình chống chính phủ tại nước Syria ngày càng gia tăng, có hàng chục người chết trong các cuộc biểu tình. Tại cảng Latakia người biểu tình đốt trụ sở của đảng Baath cầm quyền. Thành phố Tafas xảy ra xô xát giữa lực lượng an ninh và người biểu tình.

 

Thành phố Derra (phía nam Syria) xảy ra cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất từ trước đến nay tại nước này.

 

Tại thủ đô Amman  của nướ Jordan, nhiều vụ đụng độ giữa người biểu tình đòi cải cách và lực lượng an ninh làm 1 người chết và hơn 130 người khác bị thương.

 

Đây là vụ xung đột đầu tiên giữa lực lượng an ninh và người biểu tình và cũng là cái chết đầu tiên kể từ khi phong trào phản kháng tại Jordan khởi đầu cách đây 3 tháng.

 

Tình hình ở nước Yemen còn trầm trọng hơn vì các tướng lãnh của Tổng thống Ali Saleh  tuyên bố đứng về phe biểu tình. Sau một số nhượng bộ, Tổng thống Saleh tuyên bố sẽ mạnh tay với những người biểu tình.