Động nhất lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản gây cơn sóng thần cao tới 10 mét

11 Tháng Ba, 2011 | Tin thế giới

 

Sóng thần cao 10 mét cuốn đi mọi thứ. Photo courtesy of AP

 

Động nhất lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản gây cơn sóng thần cao tới 10 mét

 

Trận động đất xảy ra ở Nhật Bản vào chiều Thứ Sáu với cường độ 8.9 Richter là trận động đất lớn chưa bao giờ thấy trong lịch sử Nhật, mạnh gấp 1,000 trận động ở Christchurch Tân Tây Lan với số người chết được ghi nhận vào buổi tối là 32 người và chắc chắn sẽ cao. Đây là trận động đất lớn hàng thứ 7 trong lịch sử thế giới.

 

Những nước quanh vùng như Nga, Phi Luật Tân, Nam Dương, Đài Loan, Papua New Guinea đều được đặt trong tình trạng báo động. Quyền thủ tướng Úc Wayne Swan nói Úc không bị nguy cơ động đất.

 

Thủ tướng Úc Julia Gillard công du Mỹ 9 ngày dự tính sẽ ghé sang tiểu bang Hawaii trước khi trở về Canberra chưa biết có thay đổi chương trình hay không vì Hawaii cũng đang bị đe dọa bởi trận động đất vừa xảy ra ở Nhật.

 

Thủ tướng Nhật đặt đất nước trong tình trạng báo động, tuyên bố sẽ tận dụng mọi phương tiện để cấp cứu những người đang gặp nạn.

 

Nhật là nơi thường xảy ra động đất và có chuẩn bị chu đáo nhưng với trận động đất dữ dội lần này, thiệt hại đã xảy ra ngoài tầm tay của họ.

 

Anh quốc đã ngưng mọi chuyến bay tới Tokyo, các quốc gia khác chắc sẽ theo sau.

 

Tại phi trường Sendai, sóng thần cuốn trôi mọi thứ trong bãi đậu xe và quanh các tòa nhà. Photo courtesy of BBC

 

Động đất xảy ra lúc 2.46PM giờ Tokyo ở độ sâu 10 km, cách Tokyo 382 km về phía đông bắc, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết và thêm rằng động đất mạnh tới 8.9 độ Richter.

 

AFP cho hay động đất hôm nay kéo theo những đợt sóng thần cao 4 mét vào bờ biển đông bắc Nhật Bản. Tại cảng Sensai, tỉnh Miyagi, sóng thần còn lên cao tới 10 mét. Truyền hình Nhật phát đi hình ảnh những ngôi nhà bị sóng thần cuốn trôi. Đường băng tại sân bay Sensai ngập nước trong khi hàng chục người phải đứng trên nóc của tòa nhà chờ. Trong khi đó, hãng tin Kyodo cho biết sóng thần cao 7 mét ập vào bờ biển ở tỉnh Fukushima.

Ít nhất 10 vụ hỏa hoạn được ghi nhận ở Tokyo. Nhiều tòa nhà rung chuyển trong vài phút. Hệ thống tàu điện ngầm ngừng hoạt động, tiếng xe còi hú khắp nơi còn dân chúng sơ tán khỏi các tòa nhà.

 

Trước đó, Nhật Bản đưa ra cảnh báo sóng thần ở mức cao nhất, cho rằng sóng có thể cao tới 6m.

 

Lần cuối cùng một trận động đất dữ dội xảy ra ở Tokyo là vào năm 1923 khi cơn địa chấn Kanto Vĩ đại cướp đi sinh mạng của 140,000 người phần lớn là trong các vụ hỏa hoạn.  Gần đây nhất, trận động đất Kobe năm 1995 khiến 6.400 người chết.

Năm 2004, hơn 220,000 người thiệt mạng khi địa chấn mạnh 9.1 độ Richter ập đến Indonesia vào ngày Boxing Day kéo theo sóng thần tàn phá các khu vực quanh Ấn Độ Dương.