Cựu tướng cướp xe lửa Anh quốc được phóng thích vì lý do nhân đạo lên tiếng tạ lỗi

25 Tháng Tám, 2009 | Tin vắn khắp nơi

Ronnie Biggs, người giữ vai trò nổi bật trong vụ cướp tàu hỏa lớn nhất, Great Train Robbery, ở Anh quốc năm 1963, đã lên tiếng xin lỗi trong cuộc phỏng vấn của báo chí vào tuần qua – nhưng phần lớn lời tạ lỗi đều dành cho gia đình ông ta.

 

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên từ  lúc được phóng thích vì lý do nhân đạo, Biggs hiện mắc bệnh trầm trọng, nói với nhật báo Đức Bild am Sonntag, là ông mong ước sống càng lâu càng tốt.

 

Được hỏi có muốn xin lỗi ai không, ông trả lời: “Gia đình tôi. Về tất cả những điều mà tôi đã gây nên cho họ”.

 

Người đàn ông mắc bệnh nan y tin rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ tội lỗi của mình.

 

Cựu tướng cướp khét tiếng 80 tuổi cho hay ông hối tiếc về vụ cướp nhưng không hối tiếc cuộc sống hoang dại của mình.

 

Trong vụ cướp tàu lửa vào năm 1963, một băng đảng quy tụ 15 người đàn ông đã  chặn một chiếc tàu chở thư tín và cướp đi 5.16 triệu úc-kim, một số tiền lớn vào thời bấy giờ, ở phía bắc Luân Đôn.