Ý: một phụ nữ 55 tuổi sinh 4 đứa con trai

21 Tháng Tám, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Ý là nơi có dân số già nhất Liên Âu. Sinh suất chỉ tăng một chút đỉnh từ 1.19 (đứa con đối với một phụ nữ) trong năm 1995  lên 1.32 trong năm 2005 mà phần lớn nhờ di dân chịu khó đẻ.

 

Một phụ nữ di dân người Ấn Độ 55 tuổi ở gần thị trấn Surraza trong 15 năm qua đã thất bại trong việc có thai nên đã trở về Ấn để thụ thai nhân tạo.

 

Tuần qua, bà sinh một lúc 4 đứa con trai đặt tên là Manav, Manmeet, Roshna và Radveer.

 

Chúng sinh thiếu hai tháng và nặng chỉ từ 750 đến 980 gram mỗi đứa. Tuy phải nằm lồng kính, nhưng sức khỏe chúng đều ổn định.

 

Báo La Gazetta di Mantova của địa phương nói ông chồng 38 tuổi Pabla Maghar Singh rất vui mừng, nói: “Chúng tôi đã đợi cả 15 năm may. Chúng tôi thật sự rất sung sướng”.