Ứng viên Mã Anh Cửu thắng cử tổng thống Đài Loan

23 Tháng Ba, 2008 | Người Việt đó đây

Việc thắng cử của Quốc Dân Đảng đã làm cho các nước tây phương như Hoa Kỳ và Úc thở phào nhẹ nhõm bởi họ sẽ tránh đối đầu với Trung Hoa nếu lãnh tụ đảng Dân chủ Cấp tiến lên cầm quyền và chủ trương tuyên bố độc lập như ứng viên họ Tạ lâu nay vẫn chủ trương. Tổng thống George W Bush đã gởi điện văn chúc mừng Tiến sĩ Mã Anh Cửu thắng cử.  Sự thắng cử của họ Mã cũng được Bắc Kinh hoan nghênh vì chủ trương xích lại gần Hoa Lục của ông này.

 

Vị cựu thị trưởng Đài Bắc tuyên bố ngay sau khi thắng cử tại thủ đô Đài Loan: “Nếu quý vị cho tôi 8 năm, tôi sẽ thiết lập được một nền tảng dài một thế kỷ cho hòa bình và thịnh vượng. Chúng tôi muốn dải eo biển Đài Loan là một đại lộ của hòa bình và thịnh vượng chứ không phải một điểm nóng của chiến tranh”.

 

Nhà chính trị tốt nghiệp đại học Mỹ chủ trương có mối quan hệ kinh tế tốt đẹp với Trung Cộng, cùng hợp tác để phát triển và cùng nói chuyện hòa bình trong hòa bình chứ không chấp nhận sự  uy hiếp của Trung Cộng. Quốc Dân Đảng của cố Tổng Thống Tưởng Giới Thạch trước kia chống cộng rất triệt để, nhưng nay thấy nhu cầu hòa giải và hợp tác là giải pháp tốt nhất.

 

Tuy nhiên sau khi vừa thắng cử, ông Mã Anh Cửu đã lập lại lời tuyên bố trong tuần lễ trước đây rằng nếu Bắc Kinh tiếp tục đàn áp Tây Tạng thì ông sẽ nghĩ đến việc tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh sắp tới.

 

Tiến sĩ Mã Anh Cửu nói ông chủ trương nguyên tắc mà hai nước đã đồng ý trước đây là chỉ có “một nước Trung Hoa” nhưng cũng chấp nhận là mỗi bên có thể giải thích theo ý của họ. Ông nói trước đấy cả hai phía không chấp nhận sự hiện hữu của phía bên kia nhưng cho rằng giải pháp tốt nhất là trung dung, chấp nhận sự không từ chối nhau.

 

Một số ủng hộ viên của Quốc Dân Đảng ngày hôm qua đã tràn ra đường phố  ăn mừng và tuyên bố họ chờ đợi cái ngày này đã lâu, từ 8 năm nay. Đây là lần đầu tiên trong vòng 60 năm của Đài Loan mà một thủ lãnh của Quốc Dân Đảng trở lại cầm quyền sau các nhiệm kỳ do một người sinh đẻ tại đảo Đài Loan nắm giữ.