Chuyện dài “Đền Thờ Quốc Tổ” ở Sunshine (Kỳ 2)

26 Tháng Hai, 2008 | Người Việt đó đây

Nhưng đầu tháng 12.07 kể từ khi báo TVTS đưa ra vấn đề mà TVTS nghe thấy, nhận xét, cộng thêm 3 bài viết điều tra công phu của Luật sư Nguyễn Bá Đại liên quan đến vai trò, việc làm của ông Phong trong tổ chức hội Cộng Đồng NVTD Victoria, công ty Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Việt Nam và “Đền Thờ Quốc Tổ”, ông Nguyễn Thế Phong hoàn toàn giữ im lặng. Không lên tiếng trên TVTS đã đành, không cả nghe phân bua trên các phương tiện truyền thông khác.

 

Trong mọi chuyện liên quan đến việc chung, việc cộng đồng hay hội Cộng Đồng, lúc nào ông Phong cũng hăng hái, sốt sắng tuyên bố dù đôi khi những  phát biểu của ông không hẳn có lợi cho cộng đồng hay phản ảnh ý nghĩ trung thực của cộng đồng. Hay ông Phong sẽ chỉ lên tiếng khi truyền thông chính mạch (báo chí Úc) hỏi tới?

 

Trong khi chờ đợi sự trả lời của ông Phong, TVTS tiếp tục loạt bài câu chuyện dài “Đền Thờ Quốc Tổ” bằng một số sự kiện ghi nhận theo thứ tự thời gian như sau:

 

 Ngày 18.1.08, Luật sư  Nguyễn Bá Đại đã đại diện cho các thân chủ là Anh Vo, Hung Nguyen va Long Nguyen gởi một thư khiếu nại lên cơ quan Dispute Settlement Centre Victoria xin tổ chức một buổi hội thảo giữa ông Nguyễn Thế Phong và các thân chủ của ông để giải quyết vụ tranh chấp.

 

Các tranh chấp đó liên quan đến việc mua mấy miếng đất, việc xây “Đền Thờ Quốc Tổ”, việc gây quỹ trong cộng đồng của hội Cộng Đồng Người Việt Tự  Do Victoria và việc dùng tiền của hội Cộng Đồng NVTD Victoria do ông Phong làm chủ  tịch bởi công ty Vietnamese Cultural Heritage Centre (Australia) (Limited) do ông Nguyễn Thế Phong làm giám đốc.

 

Ngày 26.1.08, Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát BCH CĐNVTD Victoria tổ chức một phiên họp mời ông Phong và những người trong Hội Thiện Chí Tị Nạn đến để nghe lời khiếu nại của hội này, nhưng ông Phong đã từ chối đến, do đó Hội Đồng Tư Vấn  & Giám Sát chỉ nghe được sự trình bày của một phía.

 

Ngày 27.1.08, Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát đã ra thông cáo có tên “Thông Cáo Số   1” gởi cho đại diện các tôn giáo, hội đoàn,  truyền thông và cho ông Nguyễn Thế Phong  yêu cầu ông Phong với tư cách chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ triệu tập một phiên họp khoáng đại để trình bày những vấn đề mà Thông Cáo số 1 ghi ra.

 

Ngày 29.1.08, tòa soạn TVTS nhận được cái thông cáo qua máy fax của ông Nguyễn Thế Phong yêu cầu đồng bào làm cỏ và dọn dẹp khuôn viên  “Đền Thờ Quốc Tổ” để đón Tết Nguyên Đán.

 

Lạ thật!  Ông Nguyễn Thế Phong đã từ chối mọi lời mời tham dự một phiên họp để nói chuyện phải trái, giải thích cho nhau nghe và tìm một giải pháp hay một giải đáp. Ông không trả lời thư mời họp của phía ông Võ Long Ẩn. Ông trả lời không tham dự phiên họp của Hội Đồng Giám Sát & Tư Vấn, một tổ chức lập ra để quan sát, theo dõi và góp ý với Ban Chấp Hành  do ông Phong làm chủ tịch.  Vậy thì nội quy, hiến chương Cộng Đồng viết ra để làm gì? Hay ông  Phong thấy rằng ông  có thể làm chủ tịch đến nhiệm kỳ thứ  3, rồi thứ 4  mà những người phản đối mấy năm trước đây đã không làm gì được ông thì cần đếm xỉa gì đến Hội Đồng  Giám Sát và Tư Vấn?

 

Tuần qua, Hội Đồng Giám Sát và Tư Vấn đã gởi thư  cho đồng bào và ông Phong, yêu cầu ông Phong phải tổ chức một buổi họp.

Nhưng ông Phong ra vẻ đang bận rộn với cái “đền thờ” của ông, bận kêu gọi đồng bào đi làm cỏ, dọn rác. Không được phép vào bên trong hội họp như bấy lâu thì cũng cố xin phép đứng bên ngoài để… nhổ cỏ dọn rác.

 

Tại sao ông Phong không dùng thì giờ đó của ông để giải quyết cho xong sự hợp pháp của việc xây cất, chuyện sở hữu miếng đất và tòa nhà trên miếng đất đó hiện đang bị tranh cãi hay tranh chấp?

 

Sau đây là thông cáo TVTS nhận được từ Hội Đồng Giám Sát & Tư Vấn và từ  ông Phong.

 

 

Thông cáo số 1

 

Kính gửi:

– Quý vị đại diện các Tôn giáo – Hội đoàn – Đoàn thể.

– Quý cơ quan truyền thông báo chí.

– Ông Nguyễn Thế Phong (Chủ tịch CĐNVTD/VIC).

– Toàn thể quý đồng hương.

 

Tham chiếu:

– Bản nội quy CĐNVTD/VIC – Quyết định của Tòa Hành Chánh Brimbank ngày 11-2-2007.

– Văn thư của Hội Chiến Tỵ Nạn ngày 29-11-2007.

– Biên bản phiên họp ngày 11-12-2007 và ngày 26-01-2008 của HĐTVGS/ CĐNVTD/VIC.

Kính thưa quý vị ,

 

Theo phiên họp ngày 11-12-2007, HĐTVGS/ CĐNVTD/VIC đã ra văn thư ngày 12-12-2008 mời ông Nguyễn Thế Phong và ông Võ Ngọc Anh (HTCTN) đến tham dự phiên họp, vì HĐTVGS muốn lắng nghe sự khiếu nại của Hội Thiện Chí Tỵ Nạn và những lời giải thích của ông Nguyễn Thế Phong (CT/ CĐNVTD/VIC) về sự khiếu nại nêu trên.

 

Ông Nguyễn Thế Phong trong phúc thư đề ngày 18-12-2007, đã từ chối tham gia phiên họp. Vì thế HĐTVGS vẫn tiến hành tổ chức phiên họp vào ngày 26-1-2008 và chỉ nghe phúc trình được từ phía Hội Thiện Chí Tỵ Nạn.

 

Căn cứ vào quyết định của Hội Đồng thành phố Brimbank số: PRO/018880, ngày 11-9-2007 về vấn đề xây dựng TTBT & PHVHVN, tại 86-90 Knight Ave, Nth Sunshine.

 

– Yêu cầu ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch UBXDĐTQT triệu tập một phiên họp khoáng đại CĐNVTD/VIC để trình bày:

 

1. Tường trình đầy đủ tiến trình thành lập TTBTVH từ tháng 10-2001 cho đến ngày hôm nay.

 

2. Giải thích tư cách pháp lý và hiện trạng sinh hoạt của công ty Vietnamese Cultural Heritage Centre (Australia), hiện do Ông đang làm Tổng Giám Đốc.

 

3. Hãy bạch hóa tất cả các quyết định và văn thư của Tòa Hành Chánh Brimbank gửi cho CĐNVTD/VIC từ trước đến nay liên quan đến các sinh hoạt của trung tâm.

 

Trong tinh thần thượng tôn luật pháp nước Úc, tuân thủ những quy định của Tòa Hành Chánh thành phố Brimbank, cũng như tôn trọng nội quy của CĐNVTD/VIC,  Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát lắng nghe tiếng nói xây dựng từ mọi phía để sinh hoạt của CĐNVTD Victoria ngày một tốt đẹp.

 

– Mọi thông tin xin liên lạc ông Vũ 0421 905 393, ông Hiệp 0412 558 227, ông Hào 0401 155 876.

Trân Trọng

 

Victoria ngày 27-01-2008

TM. HĐTVGS/ CĐNVTD/VIC

Chủ tịch

Vương Thiên Vũ (Trần Đức Vũ)

 

 

 

 

Thông báo của Đền Thờ Quốc Tổ

  

Ngày làm cỏ và dọn dẹp khuôn viên đền thờ Quốc Tổ để đón tết Nguyên Đán và lễ Thượng Kỳ đầu năm tại đền thờ.

 

Mặc dù đền thờ Quốc Tổ hiện đang tạm thời không được phép hội họp bên trong cho đến khi có được giấy phép của thành phố Brimbank nhưng bổn phận thiêng liêng và truyền thống của người con dân Việt trong những ngày cuối năm chuẩn bị đón tết là phải dọn dẹp và làm cỏ sạch sẽ nơi thờ tự ông bà tổ tiên, đình chùa và lăng miếu. Vì thế, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria đã được phép của Hội Đồng thành phố Brimbank để cho thành viên trong cộng đồng chúng ta, những ai muốn thiện nguyện, có thể đến giúp làm cỏ và dọn dẹp bên ngoài của Đền thờ.

 

Chi tiết  của ngày dọn dẹp, làm cỏ khuôn viên của Đền thờ là:

Vào ngày: thứ 7, 2-2-2008

Từ: 10 giờ sáng trở đi

 

Tại: Đền thờ Quốc Tổ, 90 Knight Ave, Sunshine (Melway 26, J 4)

Khi đi xin quý vị vui lòng đem theo nón, găng tay.

 

Ngoài ra vào lúc 9 giờ sáng ngày Mồng Một Tết tức sáng thứ 5, 7-2-2008 sẽ có một buổi lễ Thượng Kỳ đầu năm tại sân của đền thờ.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đồng bào. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Thế Phong qua số điện thoại 0411 756 552.

 

Trân trọng kính báo và kính mời.

Nguyễn Thế Phong

Chủ Tịch