Khủng bố là nguy cơ ngày càng đáng ngại

11 Tháng Một, 2017 | Bình Luận
Lực lượng cảnh sát Mỹ cảnh giác cao độ trước nguy cơ IS tấn công khủng bố dịp lễ Giáng sinh. Photo Courtesy: Reuters

Đã 15 năm trôi qua từ ngày thế giới chứng kiến cuộc khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử cận đại khi những chiếc máy bay hành khách bị cướp bởi nhóm Al Qaeda do trùm Osama Bin Laden chỉ đạo, đâm vào tòa tháp đôi ở Nữu Ước, làm trên 3,000 người chết.

Al Qaeda hầu như đã bị loại khỏi chiến trường khủng bố sau khi Bin Laden bị tiêu diệt. Hoạt động của chúng không còn đáng kể.  Nhưng trong vòng mươi năm trở lại đây, một tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (ISIS, ISIL hay IS) cầm đầu bởi Abu Bakr al-Baghdadi đã trở thành một mối đe dọa kinh hoàng của thế giới bởi chúng muốn thành lập đế chế Hồi giáo và tự coi là lãnh đạo toàn thể người Hồi giáo khắp thế giới.

Sự việc trở nên trầm trọng hơn sau năm 2014 khi ISIS chiếm thành phố Mosul của  Iraq  và sau đó chiếm giữ một phần lớn lãnh thổ của Syria. Ngày nay, ISIS hoạt động tại lãnh thổ của gần 20 quốc gia  gồm A Phú Hãn, Pakistan, Bangladesh, Ai Cập, Somalia, Nam Dương và Phi Luật Tân. Tại các nước Tây phương như Mỹ, Úc và nhất là Âu Châu, ISIS có những cảm  tình viên hay những kẻ bị ISIS nhồi sọ để trở thành những  tay thánh chiến, cảm tử gây ra những vụ  khủng bố làm cho dân chúng lo sợ, chính quyền bối rối vì không ngăn chận được tội ác của chúng.

Đặt bom, ôm bom tự sát, bắn giết, đâm chém là chuyện thường ngày bấy lâu. Nay chiến dịch khủng bố có bước ngoặt mới, đó là sử dụng xe cán người, không phải xe hơi thường mà là xe vận tải để gây thương vong thật lớn. Như vụ cán người ở thành phố Nice của Pháp trong ngày quốc khánh làm 86 người thiệt mạng. Và đầu tuần qua,  một vụ dùng xe tải đâm vào chợ phiên trên đường phố Berlin đã làm ít nhất 12 người chết.

Đó là chưa nói ở Trung Á như Pakistan và  Afghanistan;  và Trung Đông như Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ nơi khủng bố xảy ra liên miên với số tử vong hàng chục người bởi mỗi vụ nổ. Khủng bố cũng đã đến gần cửa ngõ của Úc như Mã Lai và Nam Dương nơi tuần qua nhà chức trách các nước sở tại đã bắt giữ những tên tình nghi khủng bố buôn lậu vũ khí hay tàng trữ bom.

Cũng trong tuần qua, vào giữa đêm Thứ Năm rạng sáng Thứ Sáu, Tiểu bang Victoria đã huy động đến 400 cảnh sát đột kích những căn nhà nằm ở phía bắc thành phố Melbourne như Meadow Heights, Dallas, Campbellfield, Gladstone  Park và Flemington và bắt giữ 7 tình nghi khủng bố trong đó có một phụ nữ. 3 người sau đó đã được thả và không bị truy tố. 4 người còn lại đã lần lượt bị đưa ta tòa sơ  thẩm truy tố với các tội danh liên quan đến khủng bố. Trong số những người bị giam giữ, theo truyền thông Úc, đa số sinh đẻ tại Úc và có nguồn gốc Li Băng và một người là công dân Úc sinh đẻ tại Ai Cập.

Những tên tình nghi khủng bố dự trù mở cuộc tấn công với chất nổ, dao và có thể bao gồm cả súng  để tạo ra một vụ sát hại tại những biểu tượng của thành phố, nơi có đông người tụ họp, vui chơi và dự lễ lạc trong dịp Giáng sinh như quảng trường Federation Square, ga xe lửa trung ương Flinders Street Station và nhà thờ chính tòa Anh giáo St Paul Cathedral.

Cảnh sát cho biết chiến dịch có tên Operation Kastelholm đã theo dõi những kẻ tình nghi khoảng 10 ngày trước và khi họ thấy bọn này đến quan sát ga xe lửa, quảng trường và nhà thờ Anh giáo và tin rằng đây là mục tiêu tấn công của chúng, họ ra tay sớm. Cảnh sát tin rằng nhóm này ngưỡng mộ tổ chức  Nhà nước Hồi giáo nhưng chúng tự tổ chức lấy. Theo báo chí, ít nhất là một người trong nhóm này đi dự và thỉnh thoảnh cầu nguyện tại Trung tâm Thanh niên Hồi giáo Hume, một trung tâm có dính dáng với những tay thánh chiến tham gia chiến đấu tại Syria với những lực lượng khác nhau.

Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng âm mưu khủng bố vừa bị ngăn chận là một trong những âm mưu  lớn nhất trong thời gian những năm  qua, nhưng ông yêu cầu mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường và đừng đầu hàng trước đe  dọa của chúng. Muốn vậy, chính phủ phải có những biện pháp hữu hiệu hơn, ngăn chận từ gốc. Nhưng phải biết chúng là ai thì mới ngăn chận được!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1605 phát hành ngày 28.12.2017)