Hạn hán, ngập mặn khiến Việt Nam thiệt hại 287 triệu đôla trong 4 tháng

29 Tháng Tư, 2016 | Tin Việt Nam

 

Hai chiếc xuồng nằm trên mặt đất nứt nẻ trong một khu vực khô
hạn tại tỉnh Cà Mau, Việt Nam, ngày 18.4.2016. Photo Courtesy: EPA

 

Tổng cục Thống kê Việt Nam hôm 28.4 công bố hạn hán và xâm nhập mặn trong 4 tháng đầu năm nay đã gây thiệt hại cho Việt Nam gần 6,4 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 287 triệu đôla.

Thiên tai làm nhiều người dân Việt Nam trở nên cơ cực hơn. Một chương trình đánh giá nhanh do chính phủ Việt Nam, Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức phi chính phủ thực hiện hồi tháng 3 ước tính ở 18 tỉnh bị tác động nặng nề nhất có đến 2 triệu người không tiếp cận được với nước và 1.1 triệu người cần viện trợ lương thực.

Tình hình ngày càng xấu đi dẫn đến hơn 60,000 phụ nữ và trẻ em bị suy dinh dưỡng, và 1.75 triệu người bị mất sinh kế.

Trong khi đó, tổ chức nghiên cứu kinh tế vĩ mô độc lập Capital Economics cũng mới công bố các con số thống kê cho thấy thiên tai ở tây nam bộ Việt Nam đã ảnh hưởng tồi tệ đến kinh tế của đất nước.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã chậm lại nhiều trong quý 1 do sản lượng nông nghiệp giảm mạnh dưới tác động của hạn hán tồi tệ nhất trong 90 năm qua ở tây nam bộ.

Tốc độ tăng trưởng GDP trong quý 1 chỉ đạt 5.6%, giảm so với mức 6.7% trong năm 2015.

Trận hạn hán, bị cho là phần nào do hiện tượng El Nino gây ra, cũng làm giảm đáng kể lượng xuất khẩu các mặt hàng chính trong vùng, trong đó có gạo, hải sản và cà phê.

Mực nước trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1926. Đồng bằng này chiếm 50% sản lượng gạo và trái cây của Việt Nam, 90% lượng gạo xuất khẩu, và hơn 60% lượng tôm cá xuất khẩu.

Thêm vào đó, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho hay gần 393,000 mẫu ruộng lúa ở Việt Nam đã không canh tác được, và đến giữa năm 2016 sẽ có thể có thêm 1.24 triệu mẫu cũng bị thiệt hại.

Những mất mát này đã tác động to lớn đến sản xuất: sản lượng gạo trong quý 1 năm 2016 giảm 6.2% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến giảm tổng sản lượng nông nghiệp khoảng 2.%.

Tổng giám đốc tập đoàn Intimex chuyên về xuất khẩu nông sản nói với hãng tin Bloomberg rằng xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể sụt giảm 10% năm nay. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các nông dân Việt Nam mà cả những khách hàng lớn của nông phẩm Việt Nam.

Ông Richard Cronin, giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Stimson ở Washington, nói với Bloomberg: “Người dân ở Nam Dương và Phi Luật Tân sẽ đói nếu người Thái và Việt Nam không sản xuất đủ lúa gạo. Đây là điều báo hiệu trước về tác động dài hạn của phát triển và biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Mekong”.

Theo VOA Tiếng Việt