Cuộc họp báo “ngắn nhất trong lịch sử VN” trong vụ cá chết hàng loạt

28 Tháng Tư, 2016 | Tin Việt Nam

 

Hàng trăm phóng viên chờ đợi gần 8 tiếng đồng hồ để
tham dự cuộc họp báo kéo dài hơn 10 phút, và không
được đặt ra bất cứ câu hỏi nào. Photo Courtesy: Petrotimes

Đúng 20h tối 27.4, trước hàng trăm phóng viên báo chí, lãnh đạo Bộ Tài nguyên – Môi trường đã công bố nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết bất thường ở các tỉnh miền Trung trong thời gian gần đây.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Bộ Nông nghiệp khẳng định có độc tố rấtmạnh từ môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, chất độc đó là gì thì đến nay vẫn chưaxác định được. Và chưa có bằng chứng kết luận Formosa và các nhà máy Vũng Áng có liên quan đến việc chết cá.

Các chuyên gia của Bộ TNMT còn đưa ra khả năng có thể là do hiện tượng dị thường từ thiên nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa mà nhiều nước trên thế giới gọi là hiện tượng thủy triều đỏ.

Số liệu thống kê chính thức thiệt hại cũng được đưa ra:Đến ngày 2.4, tại Hà Tĩnh có khoảng 10 tấn cá chết, tại Quảng Bình có khoảng 25 tấn, Quảng Trị là khoảng 30 tấn.

Sau khi đọc xong văn bản đã chuẩn bị sẵn, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tuyên bố kết thúc cuộc họp báo. Hàng trăm phóng viên không đặt được câu hỏi nào.

Cuộc họp báo chỉ kéo dài trong khoảng hơn 10 phút. Đây có lẽ là cuộc họp báo ngắn nhất trong lịch sử Việt Nam được tổ chức bởi một cơ quan nhà nước.

Theo Petrotimes