400 học viên cai nghiện dàn cảnh đánh nhau để phá trại tẩu thoát

14 Tháng Tư, 2016 | Tin Việt Nam

 

Những thanh niên trốn trại bị bắt lại đưa về lại trung tâm.
Photo Courtesy: Thanh niên

Kích động đánh nhau rồi khống chế bảo vệ, hàng trăm học viên cai nghiện ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã phá trại tràn ra ngoài trong đêm, một số khác thì trốn vào rừng.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 13.4, khi hàng trăm học viên cai nghiện thuộc Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đóng tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã trốn khỏi trại cai nghiện.

Ban đầu các học viên trong trung tâm này tạo ra tình huống đánh nhau loạn xạ. Vì vậy các cán bộ đã mở cửa để xem xét thì bị những người này khống chế, lấy chìa khóa mở cửa. Sau đó kích động các học viên khác bỏ trốn khỏi trại.

Một bảo vệ cho biết, hơn 400 học viên đã đập tường, phá cổng chính, kéo nhau trốn ra ngoài. Nhiều người dùng gạch, đá ném trả lực lượng bảo vệ. Người này còn cho hay: “Bảo vệ trung tâm chỉ khoảng 20 người. Chúng tôi đã sử dụng bình xịt hơi cay để khống chế nhưng vẫn không thành công. Họ rất manh động”.

Đến sáng nay ngày 14.4, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho hay chỉ mới bắt lại được 120 trong số 447 học viên cai nghiện bỏ trốn.

Được biết Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang quản lý hơn 600 học viên, trong đó có hơn 30 nữ. Tại đây, ngoài việc được điều trị cai nghiện, các học viên còn được tham gia các lớp giáo dục đạo đức lối sống, pháp luật, phục hồi hành vi nhân cách.

Tổng hợp