HNĐT: hãy tranh luận và nhớ bỏ phiếu

27 Tháng Chín, 2017 | Bình Luận
Những thông điệp viết tay ủng hộ việc bỏ phiếu qua đường bưu điện về hôn nhân đồng tính. (Photo: Reuters)

Trong cuộc vận động bầu cử liên bang năm 2016, Liên đảng do Thủ tướng Malcolm Turnbull lãnh đạo tuyên bố sẽ đưa vấn đề hôn nhân đồng tính (HNĐT) cho dân chúng quyết định qua một cuộc trưng cầu dân ý như người tiền nhiệm Tony Abbott chủ trương. Mặc dầu ủng hộ   hợp thức hóa hôn nhân đồng tính nhưng ông Turnbull đã giữ lời hứa với cử tri. Tiếc rằng đảng Lao động do ông Bill Shorten lãnh đạo đã cùng đứng về phía đảng Xanh để ngăn chận dự luật của chính phủ Liên đảng tại thượng viện.

Mặc áp lực của Lao động, đảng Xanh và của một số dân biểu nghị sĩ Tự do muốn quốc hội biểu quyết vấn đề hôn nhân đồng tính,Thủ tướng Turnbull đã tìm ra một phương cách khác là hỏi  ý kiến dân qua những lá phiếu bằng bưu điện. Tuy lối thăm dò này không có tính cách bắt buộc như trưng cầu dân ý, ông  Turnbull hứa nếu cử tri nói Đồng Ý, chính phủ sẽ làm dự luật đưa ra quốc hội biểu quyết.

Lao động và những người ủng hộ hôn nhân đồng tính cho rằng  bỏ ra khoảng $120 triệu để thăm dò ý kiến của dân là vô ích và phí phạm, đó là chưa kể sẽ gây ra những  tranh cãi có thể ảnh hưởng đến an sinh và tinh thần của giới đồng tính. Cũng vì vậy mà có hai nhóm do các vị dân cử độc lập và đảng Xanh đã kiện lên Tối cao Pháp viện  về sự hợp hiến của cuộc thăm dò bằng bưu điện.

Họ lý luận việc Chính phủ Liên đảng dùng số tiền $120 triệu trong ngân quỹ dành cho các trường hợp khẩn cấp và bất ngờ  là sai . Nhưng sau hai ngày ngồi nghe  hai bên trình bày và biện luận, toàn thể các chánh án Tối cao Pháp viện  gồm 7 vị đã nhanh chóng và đồng thanh phán quyết thuận lợi cho chính phủ. Thế là Nha Thống kê Úc (ABS) trong tuần này đã bắt đầu gởi phiếu cho các cử tri để họ trả lời Yes hay No với hôn nhân đồng tính.

Thủ lãnh Lao động Bill Shorten miễn cưỡng chấp nhận phán quyết của tòa án. Ông kêu gọi cử tri hãy bỏ phiếu Yes đồng thời cho rằng nếu lên cầm quyền, ông sẽ làm dự luật về hôn nhân đồng tính đưa ra quốc hội biểu quyết. Thái độ của ông Shorten  như vậy là không thích đáng. Nếu ông nhất quyết tin rằng chỉ có quốc hội mới quyết định hôn nhân đồng tính có hợp pháp không thì ông hãy tẩy chay cuộc thăm dò bằng bưu điện. Ông không thể tham gia vận động và rồi nếu thua thì không thừa nhận cuộc bỏ phiếu.

Những người đứng về phía hôn nhân đồng tính cho rằng thăm dò ý kiến dân sẽ gây ra tình hình căng thẳng, hù dọa, thậm chí có thể bạo động. Nhưng nếu có thì từ đâu? Tuần qua, trước khi có phán quyết của Tối cao Pháp viện, một nữ bác sĩ gốc Hoa ở Sydney đã bị hù dọa và áp lực đòi giới thẩm quyền không cho bà hành nghề chỉ vì bà xuất hiện trong một quảng cáo ủng hộ hôn nhân truyền thống giữa một người nam và người nữ. Và ngay sau khi có phán quyết của Tối cao Pháp viện, những người đi dự buổi nói chuyện tại một nhà thờ ở Brisbane đã bị một nhóm người ủng hộ hôn nhân đồng tính ngăn chận, hù dọa trước mặt cảnh sát.

Hành động và thái độ này đã khiến Thủ tướng Turnbull phải lên tiếng kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh khi phát biểu và tranh luận bởi nếu  mình không tôn trọng người khác thì làm sao đòi người khác tôn trọng mình. Bấy lâu người ta thường cho rằng những  người đồng tính là nhóm người bị kỳ thị và bị đối xử bất công hoặc bị quấy nhiễu. Thực tế đã cho thấy  họ và người ủng hộ họ mới là những người to miệng nhất.

Cử tri sẽ còn gần hai tháng nữa để gởi phiếu thăm dò về Nha Thống kê Úc. Nhưng  chỉ mới bắt đầu mà đã thấy  phe ủng hộ hôn nhân đồng tính mất tinh thần. Nghe nói việc gần một trăm ngàn người trẻ ghi danh bầu cử trước khi hết hạn vào cuối tháng qua đã làm cho phe ủng hộ đồng tính lên tinh thần nhưng trong tuần qua họ đã hết lạc quan. Trước đây các cuộc thăm dò luôn cho thấy hơn một nửa cử tri ủng hộ hôn nhân đồng tính nhưng nay con số đó đã giảm. Vì sao?

Có phải người ta đã bắt đầu thấy chán nản với phe đồng tính? Với chính trị phải đạo? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôn nhân đồng tính được luật pháp  chấp nhận? Hãy tham gia tranh luận và nhớ bỏ phiếu.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1642 phát hành ngày 13.09.2017)