Alibaba bán gạo Nhật cho nhà giàu Trung Quốc

12 Tháng Một, 2018 | Kinh tế - Tài chánh - Địa ốc
Một người đàn ông bước ngang tập đoàn Tencent Holdings Ltd ở Shenzhen Trung Quốc. Photo courtesy: Qilai Shen/Bloomberg

Một người đàn ông bước ngang tập đoàn Tencent Holdings Ltd ở  Shenzhen Trung Quốc. Photo courtesy: Qilai Shen/Bloomberg

Tập đoàn thương mại điện tử hợp tác cùng Hiệp hội hợp tác xã nông nghiệp Nhật bán gạo cao cấp cho người tiêu dùng.

Hiệp hội còn được gọi là Zen-Noh sẽ bán thương hiệu gạo nổi tiếng Koshihikari thông qua trang bán hàng của Alibaba. Đây là một trong những loại gạo xa xỉ và đắt tiền nhất tại Nhật.

Alibaba thu mua lúa đã gặt tại các quận Mie và Ishikawa (Nhật) thông qua Zen-Noh. Bốn tấn gạo sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc trong giai đoạn đầu. Con số được điều chỉnh tùy thuộc vào sự đón nhận và tiêu thụ của thị trường. Một túi gạo 2kg có giá 3,000 nhân dân tệ, tương đương 26 Mỹ kim. Khách hàng mục tiêu là những người có thu nhập cao.

Loại gạo cao cấp của Nhật có giá gấp tám lần các loại gạo thông thường được tiêu thụ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, giá bán trực tuyến rẻ hơn mua tại các cửa hàng tạp hóa hoặc bất cứ nơi nào khác.Thời gian tới, Zen-Noh có thể sẽ cung cấp thêm nguồn gạo từ các quận khác thuộc hiệp hội này cho Alibaba.

Gạo có xuất xứ từ Nhật ngày càng ưa chuộng tại Trung Quốc, một phần do khách du lịch từ quốc gia đông dân nhất thế giới đổ sang Nhật, kéo theo nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm tại đây.

Theo VnExpress