‘Vận đen’ vẫn bủa vây giấc mơ thành tỉ phú tiền ảo

24 Tháng Một, 2018 | Kinh tế - Tài chánh - Địa ốc
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Sau một tuần tồi tệ trên thị trường tiền kỹ thuật số,  các nhà đầu tư đang án binh bất động, giấc mơ “bỗng dưng thành tỷ phú” ngày càng trở nên mờ mịt hơn.

Sự kiện “tượng đài” Bitconnect sụp đổ đã khiến toàn thị trường tiền kỹ thuật số “rực lửa”. Các đồng truyền thống như Bitcoin, Ethereum,…. cũng chìm trong sắc đỏ, có thời điểm đồng Bitcoin đã rơi xuống còn 9,000 Mỹ kim, Ethereum giảm xuống dưới 800 Mỹ kim …

Trong lúc cơn địa chấn tiền ảo rung lắc dữ dội đã có nhiều nhà đầu tư lao vào bắt đáy với hy vọng sẽ kiếm được “mẻ cá lớn” sau khi thị trường phục hồi. Thế nhưng trái với dự đoán, sự bất ổn của thị trường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà các đồng tiền chủ chốt như Bitcoin, Ethereum chỉ lình xình với biên độ tăng chỉ dưới 10%, thậm chí 2-3%.

Tính đến 2 giờ chiều này, giá mỗi đồng Bitconnect (BCC) chỉ còn quanh mốc 19 Mỹ kim /BCC, đây là mức đáy là có lẽ chỉ cách đây hơn 1 tuần, cộng đồng gồm hơn 50,000 thành viên đầu tư vào đồng tiền này chưa bao giờ nghĩ tới.

Giá đồng tiền này đã mất khoảng 95% giá trị chỉ sau gần 1 tuần đã khiến cộng đồng người chơi BBC tại Việt Nam chao đảo. Với số lượng thành viên của BCC lên đến hơn 50,000 tại Việt Nam có nguy cơ trắng tay với tổng tiền đầu tư hàng nghìn tỉ.

Theo các chuyên gia về tiền kỹ thuật số thì ở Việt Nam, khác với những đồng tiền kỹ thuật số khác như bitcoin, ethereum, Bitconnect hút người chơi bằng mức lãi suất 30-40%/tháng (trung bình trên dưới 1%/ngày), cao hơn rất nhiều so với bất kỳ loại hình đầu tư nào. Chỉ trong vòng 2-3 tháng, người đầu tư vào bitconnect đã có thể thu hồi toàn bộ số vốn của mình.

Anh Tuấn Trung, 50 tuổi, nhà đầu tư tiền kỹ thuật số cho biết: Cách đây hơn 2 tháng, anh đã đầu tư vào BCC với gói 100,000 Mỹ kim, cứ mỗi tháng nhận đều đặn ít nhất 30% tiền lời. Đang mừng vì tưởng Tết này sẽ ấm nhưng giờ thì tiền lời cũng không còn, gốc cũng không thể bán nổi.

“Đầu tư mà không thể khống chế được lòng tham thì có thể “chết” bất cứ lúc nào”, ông Trung chua chát thừa nhận.

Chị N.H cũng chia sẻ: “Đợt vừa qua, tôi chơi chứng thua quá, tính đầu tư sang tiền ảo để gỡ gạc chút đỉnh. Dạo quanh một vòng thị trường tiền kỹ thuật số thấy BCC là ổn nhất nên mua luôn gói 5,000 Mỹ kim. Lý do duy nhất để chọn BCC chính là yếu tố lợi nhuận lên tới 40% thì không ít người chơi sẵn sàng tham gia sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Thế nhưng giờ thì tất cả đều tiêu tan. Ôm một mớ BCC với mức giá liên tiếp giảm sàn như thế này thật sự là một nỗi ám ảnh khủng khiếp”.

Theo PLO