Hệ thống thẻ Go, Myki và Opal bị hủy bỏ từng bước

01 Tháng Hai, 2018 | Tin nước Úc
Thẻ Myki ở Melbourne. (Hình: TVTS)

Theo một tiết lộ mới nhất, các hệ thống thẻ di chuyển công cộng Go của Queensland, Myki của Melbourne và Opal ở Sydney đang trên đường bị hủy bỏ từng giai đoạn như là một phần của sự cải tổ quy mô đối với hệ thống phương tiện di chuyển công cộng.

Hệ thống vé Go Card của Queensland 10 năm qua, trị giá $134 triệu, đang dần dà bị thay đổi bởi hệ thống “tap and go” của thẻ tín dụng ngân hàng, theo như tin đăng trên báo The Sunday Mail.

Ngoài ra các điện thoại di động tinh thông đời mới hoặc đồng hồ đeo tay tinh thông trong tương cũng sẽ được áp dụng thay thế cho các thẻ tính tiền hiện tại.

Cùng một kỹ thuật như trên được hiểu biết đã được an bài cho hệ thống Myki của Melbourne và Opal của Sydney và chỉ đang chờ đợi được kích hoạt.

Nói chuyện với phóng viên Melbourne vào ngày Chủ Nhật tuần qua, Thủ Hiến Daniel Andrews đã đề cập đến việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật cao cấp trong việc kiểm soát vé xe phương tiện di chuyển công cộng .

Tại Queensland, loại thẻ mới ban đầu được thử nghiệm tại dịch vụ di chuyển phi trường Airtrain tại Brisbane và từ từ trải rộng xa hơn, chờ sự thành công của kết quả thử nghiệm. Thẻ Go Card hiện tại phải mua với giá $10.

Khách sử dụng phương tiện di chuyển công cộng Brisbane mua chừng ba triệu thẻ Go Card hàng tuần. Có hơn 9.2 triệu thẻ Go Card hiện đang được lưu hành.