Natri huyết thấp gây sa sút tâm thần?

13 Tháng Hai, 2018 | Sức khỏe
Hình minh họa. Photo Courtesy: Shutterstock

Nghiên cứu mới cho thấy mức natri thấp trong máu có liên quan đến suy giảm tâm thần ở đàn ông lớn tuổi, theo UPI.

Các chuyên gia của Trung tâm Y khoa Anschut thuộc Đại học Colorado (Mỹ) đã xem xét 5.400 đàn ông khỏe mạnh từ 65 tuổi trở lên vốn đang tham gia một cuộc nghiên cứu về bệnh loãng xương. Sức khỏe của họ được theo dõ trong thời gian bình quân 5 năm sau đó.

Theo chuyên gia Kristen Nowak và các cộng sự, 100 người trong số các đối tượng trên mắc bệnh giảm natri huyết.

So với những đàn ông có mức natri bình thường, những người mắc bệnh giảm natri huyết có rủi ro bị suy giảm tâm thần cao hơn 30% vào lúc bắt đầu cuộc nghiên cứu, và cao hơn 37% qua thời gian.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận một mối liên hệ giữa mức natri huyết cao với tình trạng suy giảm tâm thần qua thời gian.

Phát hiện trên có thể đáng lo ngại, đặc biệt vì một số loại thuốc thường được những người lớn tuổi dùng có thể làm giảm mức natri huyết.

Tuy nhiên, chuyên gia Nowak nói rằng đây chỉ mới là phát hiện sơ bộ, chưa chứng minh được quan hệ nhân quả và cần được nghiên cứu thêm.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Theo Thanh Niên