Phim về người mẹ đi tìm công lý thắng giải ‘Oscar nước Anh’

19 Tháng Hai, 2018 | Điện ảnh
Những diễn viên trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vào hôm nhận giải ở London hôm 18.2.2018. Photo Courtesy: Reuters

BAFTA là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Phim ảnh Anh. Lễ trao giải lần thứ 71 diễn ra ngày 18.2 ở London (Anh). Three Billboards Outside Ebbing, Missouri thắng các hạng mục “Phim xuất sắc”, “Phim Anh xuất sắc”, nữ chính (Frances McDormand), nam phụ (Sam Rockwell) và kịch bản gốc (Martin McDonagh). Tác phẩm do Martin McDonagh đạo diễn kiêm biên kịch, kể về một người mẹ đau buồn sau khi con gái bị sát hại. Bà dựng ba tấm biển lớn trên đường để thúc ép cảnh sát tìm ra hung thủ.

Trên sân khấu, Frances McDormand giải thích lý do mặc trang phục đỏ lẫn đen, thay vì đen giống các diễn viên khác (để phản đối nạn quấy rối tình dục). “Tôi hơi khó khăn trong việc chiều theo ý người khác, nhưng tôi cũng là đồng minh với những chị em mặc áo đen”, bà nói. Suốt mùa giải thưởng năm nay, nữ diễn viên sinh năm 1957 cũng tỏ ra thờ ơ với các chiến dịch quảng bá, ít khi xuất hiện hay phát ngôn trước truyền thông.

Khi nhận giải, Rockwell ca ngợi McDormand là nguồn cảm hứng. Trong khi đó, McDonagh gọi Sam Rockwell là “chàng thơ” khi nhận giải biên kịch. Đây là lần thứ ba bộ đôi hợp tác với nhau, sau một vở kịch và phim Seven Psychopaths.

Ở hạng mục đạo diễn, McDonagh thất bại trước Guillermo Del Toro (The Shape of Water). Trên sân khấu, nhà làm phim Mexico tri ân các nghệ sĩ Anh ảnh hưởng lớn đến phong cách của ông. Phim về cô gái yêu thủy quái thắng ba giải, còn Blade Runner 2049 và Dunkirk đoạt hai giải. Hầu như không có bất ngờ ở BAFTA, khi những người thắng giải cũng đang được xem là ứng viên hàng đầu ở Oscar năm nay.

Giải phim nói tiếng nước ngoài được trao cho The Handmaiden – tác phẩm nhiều cảnh nhục dục của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook. Phim này từng dự thi ở Liên hoan phim Cannes 2016, nhưng năm nay mới tranh giải BAFTA. Điều này là bởi đến năm 2017, The Handmaiden mới được trình chiếu ở Anh, đáp ứng điều kiện tham dự giải của Viện Hàn lâm Phim ảnh Anh.