Sau vụ Trịnh Xuân Thanh, Đức phát hiện thêm nhiều mụ vụ nước ngoài

20 Tháng Hai, 2018 | Tin Việt Nam
Bà Martina Renner, chuyên gia về an ninh nội địa Đức của đảng Linken tiết lộ về hoạt động của mật vụ Việt Nam tại Đức. Photo Courtesy: DPA

Theo nữ chính trị gia đảng Linken Martina Renner, Đức đang ngày càng trở thành “sân chơi cho các hoạt động tình báo nước ngoài”.

Bà Martina Renner, chuyên gia về an ninh nội địa Đức của đảng Linken đã đưa ra đánh giá về việc tăng gấp ba lần số vụ điều tra gián điệp ở Đức vào năm ngoái so với năm 2016. Thông tin này đã được tạp chí „Der Spiegel“ đăng tải.

Tổng công tố Liên bang Đức ở Karlsruhe đã khởi tố điều tra 35 vụ trong năm qua. Theo đó, năm 2016 chỉ có 10 vụ gián điệp, năm 2015 có 14 vụ, cũng theo trả lời từ Chính phủ Liên bang về yêu cầu của đảng Linken. Ngoài các hoạt động tình báo của Nga, Iran và Trung Quốc, theo thông tin từ tạp chí “Spiegel”, Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp đã ghi nhận sự gia tăng hoạt động gián điệp của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đây, nhà chức trách, cơ quan cảnh sát điều tra đặc biệt nhắm tới các nhân viên của cơ quan mật vụ Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) vì tội theo dõi gián điệp đối với những người ủng hộ Gülen ở Đức.

Gần đây, do hoạt động gián điệp của Iran ở Đức, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu triệu tập đại sứ Iran trước lễ Giáng sinh. Đó là vụ gián điệp Iran theo dõi cựu Đại biểu Quốc hội của đảng SPD và Ủy viên Quốc phòng Reinhold Robbe vì mối quan hệ gần gũi của họ với Israel. Các cơ sở Do thái ở Đức cũng là mục tiêu của hoạt động tình báo Iran.

Các điệp viên của Việt Nam bị nghi ngờ đã tổ chức hoạt động bắt cóc thương nhân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh ở Berlin vào mùa hè năm ngoái. Từ đó ông đã bị kết án 2 lần tù chung thân ở Hà Nội vì tội tham nhũng và quản lý kém. Trường hợp này đã làm ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam, cũng vì lý do này, hai nhà ngoại giao Việt Nam đã phải rời khỏi nước Đức vào năm ngoái.

Theo Thoibao.de