Úc hoan nghênh Anh gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

21 Tháng Hai, 2018 | Tin nước Úc
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop và người đồng cấp Anh Boris Johnston tại London hôm 20.2.2018. Photo courtesy: Reuters

Ngoại trưởng Úc cho biết Canberra hoan nghênh Anh gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu tại London trong khuôn khổ chuyến thăm Anh, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop khẳng định Canberra hoan nghênh ý tưởng Anh sẽ gia nhập TPP sau khi nước này rời khỏi EU.

Ngoại trưởng Úc trả lời cho câu hỏi về khả năng Anh trở thành thành viên TPP rằng: “Chúng tôi dĩ nhiên là hoan nghênh một nền kinh tế như Anh muốn gia nhập TPP”.

Bà Bishop khẳng định, luôn chào đón ý định tham gia TPP từ một nền kinh tế lớn như nước Anh. Đồng thời, bà cũng cho biết Úc đang nỗ lực nhằm theo đuổi một hiệp định thương mại song phương với Anh càng sớm càng tốt, và tin tưởng rằng có rất nhiều cơ hội to lớn để hai nước gắn kết chặt chẽ hơn nữa về thương mại, đầu tư giai đoạn hậu Brexit.

Bộ trưởng ngoại giao Úc nói bà hy vọng Úc có thể thỏa thuận hiệp ước thương mại riêng với Anh nhưng cảnh báo rằng điều này có thể bị hủy bỏ nếu Anh tiếp tục nằm trong EU.

Thông tin trên được đưa ra sau khi có báo cáo cho biết các bộ trưởng của Anh đang cân nhắc việc xin gia nhập TPP để tìm một thị trường thay thế cho các sản phẩm xuất khẩu hiện đang được xuất sang châu Âu. Nếu tham dự, Anh sẽ là thành viên TPP duy nhất không có biên giới trên Thái Bình Dương hay biển Đông.

Trong khi đó, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi TPP, 11 nước còn lại đã thống nhất tiến tới xây dựng một phiên bản được đánh giá tiến bộ hơn TPP với tên gọi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

11 nước thành viên gồm Úc, Brunei, Gia Nã Đại, Chile, Nhật Bản, Mã Lai, Mễ Tây Cơ, Tân Gia Ba, Tân Tây Lan, Peru, và Việt Nam dự kiến sẽ ký kết thoả thuận trong tháng 3 năm nay.

Nếu gia nhập, Anh sẽ là thành viên duy nhất của TPP không có biên giới giáp Thái Bình Dương. Anh hiện nay là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức.