Real Madrid đứng thứ ba tại La Liga sau khi lội ngược dòng thành công trước Leganes

22 Tháng Hai, 2018 | Tin thể thao
Real Madrid đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Photo Courtesy: Reuters

Real Madrid đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Leganes trong trận đấu bù vòng 16 La Liga mà không cần đến sự góp mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Leganes và Real phải đá bù cho trận đấu còn thiếu ở vòng 16, vốn phải diễn ra vào tháng 12.2017. Thời điểm đó Real bận tham dự FIFA Club World Cup

Đúng như thông tin trước trận, để dưỡng sức cho Ronaldo, HLV Zinedine Zidane không đưa ngôi sao mang áo số 7 vào danh sách đăng ký thi đấu. Thủ môn số một Keylor Navas cũng nhường chỗ cho Kiko Casilla, trong khi con trai của nhà cầm quân người Pháp, Luca có mặt trên băng ghế dự bị.

Là đội từng loại Real khỏi Cup Nhà vua và được thi đấu trên sân nhà, Leganes đã khởi đầu thuận lợi. Đội bóng ngoại ô thành Madrid thậm chí mở tỷ số ngay từ phút thứ 6, bằng một tình huống đá phạt góc. Sau pha vẩy chân bị thủ thành Casilla đẩy ra, Unai Bustinza cúi người đánh đầu ngay sát vạch vôi để đưa bóng vào lưới Real.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Zidane đã có những phản ứng mạnh mẽ. Chỉ 5 phút sau khi bị thủng lưới, Real Madrid có bàn gỡ hòa khi Lucas Vazquez dứt điểm chính xác sau khi có bóng từ pha đánh gót điệu nghệ của Casemiro.

Có được bàn gỡ, Real liên tiếp tổ chức nhiều đợt hãm thành và buộc hàng thủ Leganes phải làm việc hết sức vất vả. Phút 29, lại là Casemiro và lần này, tuyển thủ Brazil đã ghi tên mình lên bảng điện tử với tình huống dứt điểm gọn gàng sau pha chuyền bóng đáp lễ của Vazquez. 2-1 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bị đẩy vào thế khó, Leganes vùng lên tấn công mạnh mẽ từ đầu hiệp hai. Đội bóng đang xếp thứ 13 không sở hữu nhiều bóng, nhưng tạo ra số tình huống nguy hiểm không kém đội khách. Phút 62, Claudio Beauvue suýt san bằng cách biệt khi tung cú đệm bóng trúng thủ môn Casilla.

Trong khi đó, Real chiếm ưu thế nhưng phải chờ đến phút 90 mới dứt điểm được trận đấu. Sau tình huống Kovacic bị phạm lỗi trong vòng cấm, Sergio Ramos sút phạt đền thành công ấn định chiến thắng 3-1.

Kết quả này giúp Real có 48 điểm sau 24 vòng La Liga. Đây là thành tích đủ để họ chiếm vị trí thứ ba, khi có nhiều hơn hai điểm so với Valencia. Nhà đương kim vô địch cũng rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Barca xuống 14 điểm, đồng thời chỉ kém bảy điểm so với đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid.