Tình báo Israel phá âm mưu đánh bom máy bay chở khách xuất phát từ Úc

22 Tháng Hai, 2018 | Tin nước Úc
Cảnh sát tăng cường an ninh tại phi trường Sydney. Photo courtesy: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cơ quan tình báo nước này đã ngăn chặn âm mưu đánh bom một máy bay chở khách đi từ Úc song không tiết lộ chi tiết.

Reuters ngày 22.2 đưa tin phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra sau khi quân đội Israel tuyên bố một đơn vị tình báo mang tên “Đơn vị 8200” đã cung cấp thông tin giúp bắt giữ một số phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có âm mưu thực hiện “một vụ tấn công trên không ở nước ngoài”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết: “Vụ việc này đáng lẽ có thể đã gây gián đoạn nghiêm trọng vận tải hàng không toàn cầu và đây chỉ là một trong số hàng chục kế hoạch tấn công khủng bố chúng tôi đã phá trên khắp thế giới”.

Theo truyền thông Israel, tuyên bố trên của của thủ tướng Israel đề cập đến âm mưu đánh bom một máy bay của hãng Etihad Airways có hành trình từ thành phố Sydney của Úc đến Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hồi tháng 7.2017.

Cũng vào năm 2017, cảnh sát Úc tiết lộ họ đã bắt giữ hai anh em Khaled Khayat và Mahmoud Khayat  tại thành phố Sydney và bị cáo buộc có mưu đồ cho nổ máy bay chở khách của hãng Etihad Airways trong chặng bay từ Sydney tới Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Cảnh sát Úc cho hay âm mưu trên được đập tan nhờ các cơ quan tình báo nước ngoài nghe lén được thông tin từ nhóm nghi can khủng bố ở Syria. Vài ngày sau đó, Li Băng thông báo đã theo dõi anh em nhà Khayat trong hơn 1 năm và đã phối hợp với chính quyền Úc để chặn đứng âm mưu tấn công trên.