Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng Úc nhận hàng nghìn đơn khiếu nại về bitcoin

22 Tháng Hai, 2018 | Tin nước Úc
Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng nhận hàng nghìn đơn khiếu nại về bitcoin. Photo Courtesy: Reuters

Vào hôm 22.2, trang tin ABC cho biết Bitcoin đang khiến Úc điên đảo khi đồng tiền ảo là nguyên nhân của hàng nghìn đơn kiện lừa đảo được gửi lên Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng (ACCC).

Cụ thể thao ABC đưa tin, ACCC đã nhận được tới 1,289 đơn kiện của người dân với cùng một lý do: lừa đảo bitcoin trong năm 2017 vừa qua với số lượng tiền thất thoát lên tới hơn 1.2 triệu Úc kim.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) từng cảnh báo người dùng về sự nguy hiểm của bitcoin. Hành động đầu cơ bitcoin, theo ASIC, có tính rủi ro rất cao. Thậm chí, nếu không dè chừng, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể trắng tay vì đầu cơ tiền ảo.

Ngoài ra, AUSTRAC, cơ quan tình báo và tài chính Úc, cũng từng yêu cầu tất cả các nhà đầu tư phải đăng ký với họ khi tham gia vào thị trường và phát sinh giao dịch.

Thành viên của AUSTRAC, ông Brad Brown nhận định tiền kỹ thuật số là một sự đe dọa lớn với nền kinh tế bất chấp những lợi ích mà nó mang lại, bởi lẽ, tiền ảo luôn tiềm tàng nguy cơ khủng bố và lừa đảo.

Bộ trưởng an ninh mạng Úc, ông Angus Taylor cũng đồng tình với quan điểm của AUSTRAC và cho rằng quốc gia này cần phải có những kế hoạch hành động.

Úc là quốc gia khá chặt chẽ với tiền ảo khi họ có một vài cơ quan chuyên trách quản lý các giao dịch bitcoin. Tuy nhiên, những tên tội phạm vẫn cố gắng tìm ra lỗ hổng để lừa đảo người dùng.

Tính tới thời điểm hiện tại, giá Bitcoin hiện được giao dịch ở ngưỡng 10,460 Mỹ kim/bitcoin, giảm hơn 1,000 đô la so với thời điểm cùng giờ một ngày trước đó.