Sinh viên Việt ở Úc bị tình nghi được thuê để trông nom trang trại trồng cần sa

22 Tháng Hai, 2018 | Tin nước Úc
Cảnh sát phát hiện số cần sa được trồng trong một căn nhà ở Melbourne. Photo courtesy: Andy Brownbill

Nhiều du học sinh tại Úc, bao gồm sinh viên Việt Nam, bị cáo buộc “trông nom” các trang trại trồng cần sa bất hợp pháp ở bang Victoria.

Các băng nhóm tội phạm có tổ chức bị nghi ngờ thuê sinh viên nước ngoài học tập ở Úc để làm công việc trông nom các trang trại trồng cần sa trong nhà. Đây được cho là nguồn cung cấp chính cho thị trường buôn bán cần sa tại tiểu bang Victoria trị giá lên đến 8 tỉ Úc kim.

Theo tờ Herald Sun đăng tin, số lượng sinh viên nước ngoài, đa số đến từ Việt Nam, đã được thuê để hoạt động trong lĩnh vực này.

Theo tài liệu của tòa án bang Victoria, kể từ tháng 10 năm ngoái, 7 du học sinh và cựu sinh viên Việt Nam, đã bị kết tội “trông nom” các trang trại trồng cần sa bất hợp pháp tại bang này. Tổng cộng trong năm 2017, 22 sinh viên quốc tế phải ra hầu tòa vì cáo buộc dính líu tới gần 2000 kg cần sa bị thu giữ. Trước đó, vào năm 2016, 20 du học sinh khác bị kết tội liên quan đến hơn 1,100 kg cần sa trồng trái phép.

Hồ sơ của tòa án ghi nhận một trường hợp được trả khoảng 500 Úc kim một tuần để làm công việc chăm sóc cây cần sa và giúp bọn tội phạm che mắt cơ quan chức năng.

Hồi năm 2016, Thẩm phán Jane Patrick đã kết án Hoang Viet Dang 12 tháng tù. Thẩm phán chỉ ra rằng bị cáo này là một trong số “nhiều” thanh niên đến từ Việt Nam dính líu tới hoạt động buôn bán cần sa trái phép vì gặp phải khó khăn về tiền bạc.

Trong một vụ xét xử khác vào ngày 25.1, bị cáo Thanh Chau khai xin thị thực sinh viên tới Úc vào tháng 11.2013 với hai mục tiêu là vừa học ngành quản lý doanh nghiệp tại viện Holmes vừa đi làm thêm kiếm tiền hỗ trợ gia đình ở Việt Nam. Theo bị cáo, cha mẹ ở quê nhà nghe nói về “mức lương rất cao” ở Úc.

Tuy nhiên, sau khi đến Australia, Thanh Chau không tìm được việc làm ổn định. Bị cáo ban đầu chấp nhận làm công việc thu hoạch tại trang trại trồng dâu tây và xẻ thịt trong các lò mổ với tiền công rẻ mạt. Khi nghe tin mẹ ở Việt Nam bị ung thư, áp lực kiếm tiền càng đè nặng lên Thanh Chau. Cậu sinh viên cho biết một kẻ điều hành trang trại trồng cần sa đã liên hệ và đề nghị cậu trông nom một trang trại ở Melbourne. Được trả gần 3,000 Úc, Thanh Chau gửi gần hết số tiền về Việt Nam cho cha mẹ.

Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán Gaynor xét đến “mong đợi không thực tế” khi tới Australia của Thanh Chau cùng với “áp lực về tài chính” do không kiếm được việc làm ổn định và “nghĩa vụ, trách nhiệm đối với gia đình mà bị cáo cảm thấy bắt buộc phải hoàn thành sau những hy sinh của cha mẹ khi cố gắng gửi bị cáo tới Úc “. Thanh Chau bị kết án 9 tháng tù và sẽ bị trục xuất về Việt Nam sau khi mãn hạn.

Theo tính toán của các chuyên gia, một căn nhà trồng cần sa có thể mang lại doanh thu năm lên tới 1 triệu Úc kim Và mỗi năm, Úc thiệt hại gần 50 triệu Úc kim tiền điện do bị các băng nhóm trồng cần sa “câu trộm”.

Sources: ntnews.com.au