Đức ngừng cấp thị thực ưu đãi cho chính phủ Campuchia

22 Tháng Hai, 2018 | Tin thế giới
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Photo courtesy: Reuters

Chính phủ Đức đã chấm dứt chính sách ưu đãi thị thực đối với những chuyến thăm cá nhân của các quan chức cấp cao của chính quyền Phnom Penh, bao gồm Thủ tướng Hun Sen và thân nhân.

Theo hãng tin Reuters, việc ngừng cấp thị thực của Đức là động thái trừng phạt mới nhất của một nước phương Tây với chính phủ của thủ tướng Hun Sen sau khi Campuchia giải tán đảng đối lập Cứu quốc Campuchia (CNRP), đối thủ chính của đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia của thủ tướng Hun Sen.

Người phát ngôn của Văn phòng đối ngoại Đức, bà Susanne Beger-Blum, cho biết Đức đã ngừng cấp thị thực ưu đãi cho các thành viên chính phủ Campuchia bao gồm cả thủ tướng Hun Sen cùng gia đình, các quan chức quân đội cấp cao và những người đứng đầu tòa án tối cao Campuchia.

Cùng với đó Văn phòng đối ngoại Đức cũng xác nhận việc Đức kêu gọi các quốc gia thành viên khác của EU cũng áp dụng những biện pháp tượng tự với Campuchia vì phía Đức cho rằng chính phủ Campuchia đã đàn áp truyền thông, các tổ chức phi chính phủ và lực lượng chính trị đối lập.

Ông Sok Eysan, người phát ngôn của Đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia, cho biết chính phủ nước ông vẫn chưa nhận được thông báo về việc ngừng cấp thị thực của Đức và cũng không nghĩ chuyện này có gì to tát.

Các đối tượng bị rút quyền ưu tiên bao gồm Thủ tướng Hun Sen và gia đình, các quan chức cấp cao trong quân đội, chính quyền lẫn tòa án tối cao của nước này. Berlin cũng khuyến khích các thành viên EU áp dụng những biện pháp tương tự.

Phản ứng trước thông tin trên, phát ngôn viên đảng Nhân dân Campuchia, Sok Eysan “phớt tỉnh” nói rằng việc hủy bỏ quyền ưu tiên cấp thị thực “càng giúp tiết kiệm tiền”, vì giới chức nước này không cần phải quan tâm đến các chuyến thăm tốn kém tại Đức. Ông Sok Eysan nói: “Nếu không tới Đức, chúng tôi cũng không chết”.
Trước đó, vào tháng 12-2017, Liên minh châu Âu (EU)  tuyên bố ngừng hỗ trợ tài chính cho cuộc tổng tuyển cử năm 2018 của Campuchia vì không chấp nhận một cuộc bầu cử không có một đảng đối lập chính tham gia.

Mỹ cũng đã hạn chế việc cấp thị thực cho một số quan chức Campuchia để phản đối những hành động của thủ tướng Hun Sen mà phía Mỹ cho là trấn áp lực lượng chính trị đối lập.