Rộ tin 2 cố vấn cấp cao sắp nghỉ việc vì xích mích với Tổng thống Trump

23 Tháng Hai, 2018 | Tin thế giới
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R McMaster (phải) và Chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly trong một buổi họp hôm 18.9.2017. Photo Courtesy: Reuters

Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster và Chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly có thể sẽ sớm từ chức do mâu thuẫn kéo dài với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng Reuters ngày 23.2 dẫn nguồn 4 quan chức cấp cao tại Bạch Ốc cho biết xích mích với Tổng thống Donald Trump thời gian qua đã đến mức khiến cố vấn an ninh quốc gia H.R McMaster và Chánh văn phòng John Kelly sẽ sớm nghỉ việc.

Cả 2 cố vấn này đều xuất thân từ quân đội và đều thuyết phục Tổng thống Mỹ về tầm quan trọng của các đồng minh quốc tế như NATO, dù ông Trump thường chỉ trích khối này không chia sẻ gánh nặng một cách công bằng.

Các nguồn tin cho biết 2 cố vấn này đã trở nên khó chịu trước cách Tổng thống Trump đối xử với họ ở nơi công cộng cũng như khi gặp riêng và cho rằng đó là sự xúc phạm.

Mới đây nhất là việc ông Kelly, với sự ủng hộ của ông McMaster, muốn ngăn một số quan chức tiếp cận những bí mật của chính phủ.

Điều này sẽ khiến con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Trump là ông Jared Kushner không được đọc những báo cáo tình báo hằng ngày của tổng thống, bao gồm các thông tin về hoạt động tình báo thu thập từ vệ tinh do thám, các điệp viên và đồng minh thân cận của Mỹ.

Theo 4 quan chức nói trên, mâu thuẫn kéo dài giữa ông McMaster và ông Kelly với Tổng thống Trump đã đến mức nghiêm trọng đến độ 2 vị này có thể sớm từ chức.

Khi được hỏi về thông tin này, phát ngôn viên Bạch Ốc Raj Shah hôm 22.2 không trả lời về khả năng từ chức của ông McMaster hay ông Kelley, hoặc cả hai, mà chỉ nói rằng “ngài Tổng thống vẫn đặt toàn bộ niềm tin vào mỗi thành viên trong chính quyền”.

Trong khi đó, ông Kelly và ông McMaster vẫn chưa bình luận về việc liệu họ có muốn ở lại trong chính quyền Tổng thống Trump nữa hay không.