Ai Cập khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống

23 Tháng Hai, 2018 | Tin vắn khắp nơi

Ngày 24.2, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEC) chính thức công bố tên các ứng cử viên sẽ in trên phiếu bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống trong 2 ngày ngày 26 và 28.3.2018.

Trước đó, hôm 2.2, Ủy ban này nói rằng họ đã chấp nhận hồ sơ của hai ứng cử viên là Tổng thống đương nhiệm Abdel-Fattah Al-Sisi và người đứng đầu đảng Ghad (tạm dịch là Ngày mai) Moussa Mustafa Moussa.

Người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập Mahmoud Al-Sherif nói rằng, cơ quan này chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào chống lại hai ứng cử viên và cũng không nhận được bất kỳ phản đối nào về tính hợp lệ của họ. Do đó, kết quả danh sách cuối cùng vào ngày 24.2 dự kiến sẽ bao gồm hai ứng cử viên là ông Al-Sisi và ông Moussa.

Chiến dịch tranh cử Tổng thống chính thức bắt đầu vào ngày 24.2. Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập cho phép 11 ngày để các ứng cử viên vận động cử tri ở nước ngoài và 28 ngày để vận động cử tri ở trong nước. Ngoài ra, ứng viên có thể rút khỏi cuộc đua đến ngày 1.3.\