Ấn Độ và Việt Nam tìm cách kiềm tỏa Trung Quốc?

05 Tháng Ba, 2018 | Tin Việt Nam
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Photo Courtes: PTI

Ấn Độ và Việt Nam thống nhất làm việc cùng nhau vì “một khu vực Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương rộng mở, nơi chủ quyền và luật lệ quốc tế được tôn trọng”, Thủ tướng Narendra Modi nói hôm 3/3, trong bối cảnh Hà Nội và New Delhi tìm cách hợp tác nhằm đương đầu với việc Trung Quốc củng cố sức mạnh quân sự ở Biển Đông.

Theo Reuters, ông Modi nói như vậy trong một tuyên bố chung với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang sau cuộc hội đàm cấp cao ở New Delhi.

Hãng tin này nhận định rằng Ấn Độ đang tìm cách kiểm soát sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Bắc Kinh đang tiến hành các dự án về cầu cảng và nhà máy điện ở các nước quanh Ấn Độ như Pakistan và Sri Lanka, buộc New Delhi phải kiếm tìm đồng minh mới.

Theo Reuters, trong một loạt các biện pháp tăng cường hợp tác trong khu vực, Ấn Độ đã kín đáo cải thiện mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Ông Quang được trích lời nói rằng Ấn Độ và Việt Nam sẽ tìm cách nâng giao thương giữa hai nước lên 15 tỷ đôla vào năm 2020.

Hai nước đã ký 3 thỏa thuận trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp và năng lượng nguyên tử. Chuyến thăm Ấn Độ của nhà lãnh đạo Việt Nam kéo dài từ ngày 2 – 4.3.

Theo VOA Tiếng Việt