Tổng Giám Mục Giáo Phận TP.HCM qua đời tại Vatican

Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua đời tại Ý. Photo courtesy: Dcctvn

Thông báo từ Hội đồng Giám mục Việt Nam cho hay Tổng giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM, Đức giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc vừa qua đời tại Vatican, Roma, hưởng thọ 74 tuổi.

Cụ thể, Đức Tổng Giám Mục Phaolô bị đột quỵ và được cấp cứu tại bệnh viện San Camillo (Roma, Ý) tuy nhiên không qua khỏi và qua đời lúc 22g15 ngày 6 tháng 3 năm 2018, giờ Roma.

Trước khi qua đời, Đức Tổng Giám Mục Bùi Văn Đọc đã chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với 31 Giám mục và 40 linh mục Việt Nam tại vương cung thánh đường thánh Phaolô ngoại thành. Hiện diện trong thánh lễ còn có 30 nữ tu và khoảng 50 giáo dân Việt Nam.

Sau thánh lễ trên đường về taxi, ngài thấy mệt và ngất xủi Sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó Ngài đã qua đời tại bệnh viện.

Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc là giám mục người công giáo đứng đầu Tổng giáo phận TP HCM. Giáo hội công giáo Việt Nam có 3 đức Tổng giám mục đứng đầu 3 giáo tỉnh lớn là Hà Nội, Huế và TP HCM.

Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh ngày 11.11.1944 tại Đà Lạt, được thụ phong Linh mục năm 1970 tại Đà Lạt, tấn phong Giám mục năm 1999 tại Đà Lạt, giữ cương vụ Tổng Giám Mục Phó Giáo phận TP HCM năm 2013 và chính thức giữ cương vị Tổng Giám Mục TP Hồ Chí Minh từ 2014.