Sập cầu đi bộ mới khánh thành tại Mỹ khiến ít nhất 4 người chết

16 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Hiện trường vụ sập cầu. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 15.3, cầu đi bộ nối khuôn viên Đại học quốc tế Florida (FIU) và thành phố Sweetwater (phía Tây Miami) đã sập xuống làn đường bên dưới, đè lên 8 chiếc xe và khiến 4 người thiệt mạng. Đáng chú ý, cây cầu mới được khánh thành hôm 10.3.

CBS dẫn lời ông Dave Downey – Giám đốc Sở cứu hỏa thành phố Miami-Dade cho biết, sự cố xảy ra vào chiều 15.3 (giờ địa phương). Ông xác nhận ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong khi quá trình tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang diễn ra, theo CBS.

Ông Downey nói: “Chúng tôi đang khoan lỗ vào đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân bên trong. Chúng tôi đã xác định được 4 nạn nhân, đều đã tử vong”. Nhân chứng kể vụ việc xảy ra lúc 1h30 chiều, khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.

Thống đốc bang Florida Rick Scott đã có buổi phỏng vấn với các phương tiện truyền thông. Ông nói rằng “nếu ai đó làm sai thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm”. Cầu đi bộ này không thuộc dự án của Sở giao thông Florida, mà của riêng FIU.

Cảnh sát yêu cầu các trực thăng truyền hình rời khỏi khu vực để lắng nghe tiếng nạn nhân bên dưới cây cầu sập. Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn do một phần cây cầu chưa sập hẳn, có thể đe dọa tới tính mạng lực lượng cứu hộ.

Cây cầu đi bộ có trị giá 14.2 triệu Mỹ kim, dài 53 m, kết nối Đại học quốc tế Florida với thành phố Sweetwater, được lắp đặt hồi cuối tuần trước. Các nhà thầu cho biết cầu có thể chịu được bão cấp 5 và có tuổi thọ trên 100 năm.

Ban quản lý Đại học quốc tế Florida từng tự hào đánh giá đây là một trong những cây cầu đầu tiên được xây dựng bằng công nghệ tân tiến, nhằm giảm thiểu rủi ro cho người đi bộ, và giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông trong khu vực.

Theo trường Đại học quốc tế Florida, cây cầu được dựng chỉ trong 6 tiếng với công nghệ gọi là xây cầu tăng tốc.

Chủ tịch FIU Mark Rosenberg phát biểu trước truyền thông: “Thay mặt toàn bộ cộng đồng FIU, tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình của tất cả những nạn nhân xấu số trong sự cố này”.

Thư ký báo chí Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biết về vụ sập cầu và sẽ điều phối nguồn lực chính phủ để hỗ trợ nếu cần thiết. Ông Trump cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ đã dũng cảm làm việc trong khu vực nguy hiểm để cứu các nạn nhân.