Mạc Tư Khoa – Anh đấu khẩu trong vụ điệp viên Nga bị đầu độc

16 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Phiên họp của HĐBA LHQ hôm 12.3.2018. Photo Courtesy: Reuters

Đại diện của Mạc Tư Khoa và London tại Liên Hợp Quốc (LHQ) đã có màn đấu khẩu khi chỉ trích lẫn nhau gay gắt về vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở Anh.

Trong phiên họp của HĐBA LHQ hôm 15.3, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia khẳng định nước này không sản xuất hoặc nghiên cứu chất độc thần kinh Novichok, được sử dụng trong vụ mưu sát cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal (67 tuổi) và con gái Yulia (34 tuổi). Hiện cả hai vẫn trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện thành phố Salisbury, tây nam nước Anh.

Đại sứ quán Nga tại Anh gọi việc đổ lỗi cho Nga là hành động “thù địch, phi lý và thiển cận”, nhấn mạnh Thủ tướng Anh Theresa May phải chịu trách nhiệm cho mối quan hệ sắp sửa đổ vỡ giữa Nga và Anh.

Ông Vassily Nebenzia cũng đặt câu hỏi, tại sao Anh lại đưa vụ án ra Tổ chức tại Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC), thay vì làm theo thủ tục là đưa vụ án ra Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) ở The Hague, Hà Lan. Nhà ngoại giao Nga cho rằng, lý do thực sự khiến Anh bỏ qua thủ tục là do lo sợ “các chuyên gia uy tín” ở The Hague sẽ không bị thuyết phục bởi những bằng chứng mà London đưa ra.

Ông Nebenzya nói thêm: “Chúng tôi đã yêu cầu lấy mẫu chất trong vụ án để hỗ trợ điều tra. Nhưng yêu cầu này bị bỏ qua”. Đại sứ Nga cũng lập luận, Nga đang gần kề với các sự kiện quan trọng, cụ thể là bầu cử Tổng thống và World Cup, không lý do gì lại gây ra điều bất lợi cho hình ảnh quốc gia ở các thời điểm nhạy cảm này. Thay vào đó, vụ việc đầu độc cựu điệp viên Nga đã được ân xá lại giúp nhiều quốc gia hưởng lợi.

Trong khi đó phía Anh khăng khăng có bằng chứng cho thấy Novichok do Liên Xô phát triển và được Nga tiếp quản. Phó đại sứ Anh tại LHQ Jonathan Allen còn cáo buộc Mạc Tư Khoa vi phạm nghiêm trọng Công ước vũ khí hóa học vì che giấu chương trình vũ khí hóa học.

Bên cạnh đó, Mỹ, Pháp và Đức cũng lên án vụ đầu độc, đồng thời yêu cầu Nga giao nộp tất cả hồ sơ về chất Novichok cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, theo Reuters.

Cụ thể Bạch Ốc tuyên bố: “Mỹ hiểu được những đánh giá của Anh về việc Nga phải chịu trách nhiệm cho việc dùng chất độc thần kinh để tấn công một công dân Anh và con gái của ông này”.

Bạch Ốc còn cáo buộc “việc Nga dùng chất độc thần kinh để đầu độc cựu điệp viên Sergei là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền và an ninh của các nước trên toàn thế giới cũng như phá hoại nền dân chủ của các nước phương Tây”.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, cảnh sát Tân Tây Lan đưa ra thông báo nước này đang tiến hành điều tra vụ cựu điệp viên hai mang Nga Boris Karpichkov tiết lộ ông đã thoát chết sau khi bị tấn công bằng chất độc cách đây hơn 10 năm.

Từng sống ở Tân Tây Lan từ năm 2006 – 2007, ông Karpichkov kể trên truyền hình Anh rằng kẻ tấn công cải trang làm người ăn xin ném bột trắng vào mặt mình tại TP.Auckland. Hậu quả là ông lâm bệnh, rụng tóc và sụt gần 30 kg.

Tổng hợp