Vợ chồng con trai cả Tổng thống Trump ly hôn sau 12 năm kết hôn

16 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Cả Donald Jr. và Vanessa Trump được cho đã cố gắng cải thiện mối quan hệ trước khi quyết định ly hôn. Photo courtesy: Reuters

Bà Vanessa Trump, con dâu cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đệ đơn ly hôn sau 12 năm chung sống cùng chồng là ông Donald Trump Jr.

Truyền thông Mỹ đưa tin, bà Vanessa Trump đã nộp đơn ly hôn lên một tòa án ở thành phố New York, quyết định “đường ai nấy đi” sau 12 chung sống với con trai cả của Tổng thống Trump.

Vụ ly hôn được xếp vào loại “không có tranh chấp”, đồng nghĩa với việc tòa án sẽ không giải quyết chia tài sản và quyền nuôi con.

Đôi vợ chồng chia sẻ với Page Six trong một thông cáo chung rằng: “Sau 12 năm cưới nhau, chúng tôi quyết định đường ai nấy đi. Chúng tôi sẽ luôn dành sự tôn trọng cho nhau và gia đình của mình. Chúng tôi có 5 đứa trẻ xinh đẹp và chúng tôi sẽ xem chúng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi mong được riêng tư trong thời gian này”.

Theo đơn ly hôn được nộp lên tòa án Tối cao Manhattan, New York, hôm 15.3, Vanessa sẽ không giành quyền nuôi con hay tranh chấp tài sản với chồng. Các chuyên gia pháp lý nhận định rằng cô và Donald Jr. có thể đã thỏa thuận trước khi cưới.

Bà Vanessa Trump và ông Donald Trump Jr. làm đám cưới năm 2005 và đã có 5 người con. Ngay sau khi thông tin trên được công bố, cặp đôi này đã ra thông báo chung yêu cầu về sự riêng tư.

Donald Jr. và Vanessa Trump chụp hình cùng những người con của mình. Photo Courtesy: Vanessa Trump/Twitter/MGN

Thông tin về chuyện chia tay của vợ chồng con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ồn lên trong dư luận suốt thời gian qua. Tuy nhiên nó chỉ thực sự được xác thực khi trang Page Six là nơi đầu tiên đăng tải sự việc và sau đó được phía tòa án xác nhận.

Vanessa và Donald Jr. đều 40 tuổi, kết hôn vào năm 2005. Trước khi ly dị, họ được cho là đã cố gắng giải quyết các mâu thuẫn giữa đôi bên nhưng bất thành.

Donald Jr. đang cùng em trai Eric, 34 tuổi, điều hành Tổ chức Trump thay cha. Anh thường xuyên vắng nhà đi công tác nước ngoài khiến Vanessa phải một mình chăm con. Các nguồn tin thân cận còn hé lộ rằng cô không thoải mái vì gia đình bị mọi người chú ý quá nhiều sau khi ông Trump lên làm tổng thống.

Đơn ly hôn của Vanessa được nộp cùng ngày công tố viên đặc biệt, cựu giám đốc FBI Robert Mueller, gửi trát lên tòa án, yêu cầu Tổ chức Trump cung cấp các thông tin liên quan đến Nga. Ông Mueller phụ trách điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 và nghi vấn các trợ lý của Trump thông đồng với Moscow.

Nancy Chemtob, một chuyên gia về luật gia đình, cho hay Vanessa có thể sử dụng quyền miễn trừ để tránh phải làm chứng chống lại chồng trước tòa trong khi vụ ly hôn của họ chưa giải quyết xong. Ông Chemtob dự đoán cô nộp đơn ly hôn vào lúc này để đảm bảo một khoản dàn xếp về tài chính giữa đôi bên trước khi tài sản của chồng cô gặp rắc rối với cuộc điều tra của ông Mueller.

Tổng hợp