Cựu môi giới địa ốc gốc Việt lãnh án 5 năm tù giam

16 Tháng Ba, 2018 | Tin nước Úc
Ông Duc Tri Ngo là người điều hành 6 văn phòng của công ty LJ Hooker cùng vợ Judy Nguyen. (Photo courtesy: Facebook)

Duc Tri Ngo, cựu môi giới địa ốc ở Melbourne đã bị tuyên án 5 năm tù giam vì tội biển thủ gần $6,5 triệu của khách hàng và tiêu xài số tiền này vào những món trang sức, ma túy và những món đồ cá nhân khác.

Trước tháng 4 năm 2016, ông Duc Tri Ngo, còn có tên là Joseph Ngo, 37 tuổi, là người điều hành 6 văn phòng của công ty LJ Hooker cùng vợ Judy Nguyen ở Melbourne, trong đó có những văn phòng ở Box Hill và Doncaster.

Vào tháng 11 năm 2016, ông Ngô đã nhận tội trên 48 cáo trạng đã rút tiền từ quỹ tín thác và tiền cọc thuê nhà của khách hàng chuyển sang tài khoản cá nhân, trong thời gian từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016.

Ông chi hơn $300,000 cho ma túy đá, $100,000 để mua trang sức của các nhãn hiệu cao cấp như Tiffany & Co.

Trong bản án, Thẩm phán Michael Bourke tòa án khu vực đã tuyên bố hành động của ông Ngô là ‘nghiêm trọng’ và ‘gây tổn hại’, và ông đã ‘vi phạm nghiêm trọng niềm tin của nhiều khách hàng’.

Tại tòa, ông Ngô khai đã bị ‘rối loạn phân liệt cảm xúc’ trong suốt 12 đến 15 năm qua, và căn bệnh này đã gây rối loạn cảm xúc cũng như gây ra hành vi hoang tưởng và ảo tưởng.

Nhưng Thẩm phán Bourke đã tuyên bố “hành vị phạm tội lớn nhất xảy ra khi ông đang sử dụng ma túy”.

Tòa cũng nêu ra những tiền án hình sự trước đây của ông Ngô khi mới ngoài 20 tuổi, ông đã phạm tội toan cướp có vũ khí và buôn bán heroin. “Ông không được hưởng khoan hồng với một nhân cách đầy tì vết như vậy,” thẩm phán Bourke nói.

Joseph Ngô sẽ không được xin tạm tha sau khi đã thọ án ít nhất 3 năm. Ông cũng bị yêu cầu phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền còn nợ khách hàng.

Theo SBS