Úc ban hành chiếu khán mới nhằm thu hút nhân tài công nghệ cao

19 Tháng Ba, 2018 | Tin nước Úc
Hình minh họa. Photo Courtesy: Shutterstock

Chính phủ Turnbull sẽ ban hành một loại chiếu khán (visa) mới nhằm mục đích cạnh tranh với các quốc gia khác trong việc thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghệ cao. Visa này cho phép các công ty bảo lãnh nhập cư cho các công việc có mức lương trên 180 nghìn đô.

Đồng thời cũng sẽ có một loại visa mới cho các công ty khởi nghiệp tìm kiếm tài năng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật như y sinh và nông nghiệp.

Cả hai loại visa này sẽ yêu cầu người nhập cư có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan, trong khi các công ty bảo lãnh sẽ cần chứng minh rằng họ đã cố gắng thuê nhân viên quốc tịch Úc trước đó.

Sẽ không có mức hạn chế cho số lượng visa, nhưng những công ty sẽ có một số lượng hạn chế nhân viên nhập cư mà họ có thể tuyển dụng. Trong đó, các công ty kinh doanh sẽ được phép nhận 20 nhân viên nhập cư mỗi năm và các công ty khởi nghiệp được bảo lãnh 5 nhân viên.

Ngoài ra, để tuyển dụng người lao động nước ngoài có tay nghề cao, các công ty Úc cần phải chứng minh doanh thu đạt trên 4 triệu đô la/năm. Sau ba năm sinh sống và làm việc tại Úc, những người nhập cư theo loại thị thực mới này sẽ được phép đăng ký chuyển sang loại thị thực khác để xin cư trú dài hạn.

Loại visa mới này cũng để thay thế chiếu khán 457 trước đó.