Tòa án cự tuyệt việc cho phép Ronaldo nộp tiền xin hủy bỏ vụ trốn thuế

20 Tháng Ba, 2018 | Tin thể thao
Ronaldo vẫn chưa thoát khỏi vụ kiện trốn thuế. Photo Courtesy: RAFA APARICIO/DIARIO AS

Các luật sư của Cristiano Ronaldo đã thất bại trong nỗ lực tránh cho thân chủ mình vướng phải tố tụng hình sự liên quan tới việc trốn thuế.

Ronaldo vướng vào cáo buộc bốn lần trốn thuế thu nhập quảng cáo trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2014, với tổng số tiền 18,2 triệu đôla. Do đó, theo AEAT, đề nghị bồi thường 4,7 triệu từ các luật sư của Ronaldo là ”không thể chấp nhận”.

Các luật sư của Ronaldo được cho là đã đề xuất nộp khoản tiền phạt 3.8 triệu euro cho Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), cơ quan thuế Tây Ban Nha, đồng thời thừa nhận hành vi trốn thuế để tránh phải liên quan tới việc tố tụng hình sự.

Tuy nhiên, AEAT được cho là đã thẳng thừng từ chối. Tờ AS cho hay, nguồn tin của AEAT tuyên bố “không có cách nào có thể được chấp nhận”.

Các công tố viên của AEAT cho biết, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã 4 lần vi phạm quy định thuế từ năm 2011 đến 2014 với khoản tiền trốn thuế là 14,768,897 euro.

Ronaldo đã bắt đầu bị cáo buộc hồi tháng 6.2017 và phải ra tòa Madrid sau đó một tháng. Nếu không có cách giải quyết êm thấm, anh có thể phải ra tòa tiếp và nhận án tù.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đang là cầu thủ bóng đá có mức thu nhập cao nhất thế giới lên đến 90 triệu đôla mỗi năm. Phần lớn thu nhập đến từ quảng cáo và thương mại. Nếu ký được hợp đồng mới với Real, anh có thể nhận mức lương khoảng 50 triệu mỗi mùa. Đây là mức cao gấp rưỡi so với hiện tại.