Để lộ thông tin người dùng, Facebook mất hơn 60 tỷ Mỹ kim trong hai ngày

21 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Facebook đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Photo Courtesy: Reuters

Dính bê bối làm lộ thông tin của 50 triệu người dùng mạng cho công ty Cambridge Analytica, Facebook đã mất tới 60 tỷ Mỹ kim chỉ trong 2 ngày. Đây là mức giảm một phiên tồi tệ nhất của mạng xã hội lớn nhất thế giới kể từ tháng 3.2014, theo dữ liệu từ Faceset.

Trong phiên giao dịch hôm 20.3, cổ phiếu facebook tiếp tục giảm hơn 4.4% ngay sau thông tin Ủy ban Giao dịch Liên bang Mỹ được cho là đang điều tra sự việc và Giám đốc Bảo mật của Facebook – Alex Stamos sắp nghỉ việc.

Tổng cộng trong 2 phiên đầu tuần, cổ phiếu Facebook đã giảm từ 185 Mỹ kim xuống 165 Mỹ kim, kéo vốn hóa xuống 492 tỷ Mỹ kim. Giá trị Facebook đã mất hơn 60 tỷ Mỹ kim, lớn hơn cả vốn hóa hãng xe điện Tesla (52 tỷ Mỹ kim) và gấp ba Snap (19 tỷ Mỹ kim).  Đây cũng là đợt giảm hai ngày lớn nhất của Facebook kể từ khi IPO vào tháng 7/2012. Khi đó, giá cổ phiếu Facebook là 38 Mỹ kim.

Zuckerberg hiện nắm giữ khoảng 400 triệu cổ phiếu Facebook. Kể từ phiên thứ 6 tuần trước, tài sản của anh đã sụt tổng cộng 6.8 tỷ Mỹ kim.

Với việc dính bê bối trên, Facebook đang phải đối mặt với sự dò xét và ngờ vực từ các nhà làm luật cũng như công chúng thế giới. Chính trị gia tại cả Mỹ và Anh đều đang kêu gọi Facebook và CEO Mark Zuckerberg trả lời các câu hỏi liên quan đến công ty Cambridge Analytica.

Cùng ngày hôm qua 21,3, một cổ đông của Facebook đã đâm đơn kiện mạng xã hội này lên tòa án liên bang ở San Francisco. Đơn kiện thay mặt cho một nhóm cổ đông đã mua cổ phiếu Facebook giai đoạn 3.3.2017 – 19.3.2018. Họ cho rằng Facebook đã “cam kết sai lệch và gây nhầm lẫn” về các chính sách của công ty. Đồng thời nhóm cổ đông cũng khẳng định đã bị Facebook che giấu chuyện cho phép bên thứ ba tiếp cận dữ liệu của hàng triệu người dùng.

Ông chủ Facebook cho đến nay vẫn chưa lên tiếng chính thức về vụ việc. Tuyên bố liên quan nhất mà Facebook đề cập đến Mark Zuckerberg và COO Sheryl Sandberg là “Mark, Sheryl và các thành viên trong đội ngũ quản lý Facebook vẫn đang làm việc cật lực để tìm hiểu sự thật và đưa ra những hành động thích hợp, bởi vì họ hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này”.