Sau tổng thống đến lượt Chủ tịch Hạ viện Miến Điện từ chức

21 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Ông U Win Myint – Chủ tịch Hạ viện Miến Điện rời phiên họp Hạ viện tại Naypyitaw ngày 11.3.2016. Photo Courtesy: Reuters

Chính trường Miến Điện đang rối như tơ vò khi liên tiếp Tổng thống rồi Chủ tịch Hạ viện bất ngờ từ chức mà lý do gần như không được biết đến công khai.

Không lâu sau khi Tổng thống Miến Điện U Htin Kyaw tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe, Chủ tịch Hạ viện nước này, ông U Win Myint, cũng tuyên bố nối gót ra đi mà lý do gần như không được biết đến công khai. Ông U Win Myint giữ chức Chủ tịch Hạ viện Miến Điện được 2 năm trước khi từ chức. Ông được bầu từ tháng 2.2016.

Những diễn biến nhân sự cấp cao bất ngờ trên chính trường Miến Điện không khỏi khiến người ta liên kết với cuộc khủng hoảng Rohingya – cộng đồng người Hồi giáo có nguồn gốc từ Bangladesh đang bị xem là bị quân đội Miến Điện đàn áp và phải chạy tị nạn ồ ạt sang Bangladesh và một số quốc gia lân cận khác.

Cuộc khủng hoảng này đang có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền dân sự mà đại diện tiêu biểu là bà Aung San Suu Kyi – nhân vật được thế giới tôn vinh vì đấu tranh cho công bằng, dân chủ.

Nhà báo Miến điện Kyaw Soe Oo gặp con gái khi ra tòa tại Yangon ngày 21.3.2018. Photo Courtesy: Reuters

Đã có những tiếng nói chỉ trích cho rằng bà Aung San Suu Kyi đang thỏa hiệp với các hành động tấn công, đẩy đuổi người Rohingya và thậm chí bà Suu Kyi đang bị lên án.

Cũng trong ngày hôm nay, hai nhà báo của hãng tin Reuters là Wa Lone, 31 tuổi và Kyaw Soe Oo, 28 tuổi đã phải ra tòa tại Yangon. Đây là phiên xử thứ 14 sau 100 ngày họ bị bắt giữ với cáo buộc nắm giữ tài liệu mật của chính phủ.

Phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay sẽ quyết định xem hai nhà báo này có phạm tội hay không. Nếu phạm tội, họ có thể lãnh mức án đến 14 năm tù giam.

Cả hai nhà báo người Miến Điện của hãng tin Reuters, chuyên về theo dõi cuộc xung đột với người Rohingya, đã bị bắt vào ngày 12.12.2017, với cáo buộc hoạt động gián điệp, theo luật thực dân năm 1923.

Người thân của họ cho rằng họ đã bị bên cảnh sát gài bẫy. Trong ngày hôm đó, họ được các cảnh sát mời ăn tối rồi dúi vào tay tập tài liệu và ập vào bắt quả tang.

Ngoài ra, vào ngày 20.12.2017, Chính phủ Miến Điện còn chấm dứt 3 năm hợp tác với bà Yanghee Lee – nữ báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc. Quyết định mới nhất này đã tạo ra một khoảng cách rõ ràng và đáng lo ngại đối với cộng đồng quốc tế.

Tổng hợp