Nghi can đánh bom hàng loạt ở Texas từ đầu tháng 3 đã tự sát

21 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Cảnh sát và đặc vụ FBI tại hiện trường nơi nghi phạm nổ bom tự sát. Photo Courtesy: Reuters

Đài CNN ngày 21.3 đưa tin nghi phạm trong vụ đánh bom hàng loạt tại thành phố Austin (bang Texas, Mỹ) đã tự sát khi lực lượng an ninh siết chặt vòng vây.

Danh tính người này chưa được tiết lộ nhưng thông tin ban đầu cho biết nghi can đã tự kích hoạt thiết bị nổ và tử vong khi bị đặc vụ FBI cùng cảnh sát Austin bao vây bên ngoài ngôi nhà.

Theo lời ông Brian Manley – cảnh sát trưởng Austin, cho hay cảnh sát Texas đã tập trung theo dõi nghi can trong suốt 36 giờ qua và xác định được xe hơi của nghi can đậu tại một khách sạn ở ngoại ô Round Rock của TP Austin. Cảnh sát đã chạy theo chiếc xe hơi khi nghi can điều khiển nó.

Chiếc xe bị sa lầy vào một cái rãnh ven đường và đội đặc nhiệm nhanh chóng tiếp cận. Tuy nhiên nghi can đã cho nổ một thiết bị nổ đặt trong xe và thiệt mạng. Sức mạnh từ vụ nổ hất tung một cảnh sát về phía sau, may mắn không bị thương.

Cảnh sát xác định nghi can là một thanh niên da trắng 24 tuổi, chưa rõ có phải cư dân Austin hay không.

Cảnh sát Texas họp báo thông tin về vụ việc sáng 21.3. Photo Courtesy: Reuters

Trước đó, hàng trăm cảnh sát cùng đặc vụ FBI được điều động tham gia lùng sục thành phố Austin để tìm kiếm tung tích kẻ đứng sau 5 vụ nổ bom tự chế liên tiếp chỉ trong tháng 3.

Từ đầu tháng đến nay, tâm lý bất an bao trùm thành phố Austin sau khi đã có 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Vụ mới nhất xảy ra sáng 20.3 khi một bưu phẩm nhồi đầy đinh và mảnh kim loại bất ngờ phát nổ tại chi nhánh của Hãng chuyển phát nhanh FedEx ở Texas, khiến một nhân viên bị thương nặng. Reuters dẫn thông báo của nhà chức trách cho hay địa chỉ nhận của bưu phẩm là ở Austin.

Ngoài ra, các nhà điều tra xác nhận vụ đánh bom thư làm 2 người bị thương đêm 18.3 có liên hệ với 3 vụ trước đó trong tháng. Điểm chung đều là bom được giấu trong kiện hàng đặt trước cửa nhà hoặc bên vệ đường và phát nổ ngay khi nạn nhân cầm lên.

Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng khi trong những vụ mới nhất, hung thủ sử dụng một loại dây bẫy để kích hoạt thiết bị nổ và tăng sức sát thương.