Biểu tình tại Sydney đòi hỏi bênh vực nhân quyền

22 Tháng Ba, 2018 | Tin nước Úc
Cộng đồng Á Châu biểu tình tại Sydney. (Hình: Reuters)

Trong tuần quan, đã có hơn 1000 người thuộc một số cộng đồng Á Châu tập trung tại công viên Hyde, Sydney, biểu tình phản đối vi phạm nhân quyền tại một vài quốc gia, bao gồm Cam Bốt, Việt Nam, Lào, Thái Lan và Miến Điện.

Mỗi cộng đồng có những lời nhắn cho lãnh tụ quốc gia từng nước, nhưng họ cùng nhau lên tiếng đòi hỏi đưa vấn đề vi phạm nhân quyền, thay vì thương mại, là đề tài chánh để thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN tại Sydney.

Sự hiện diện của quốc vụ khanh Miến Điện bà Aung San Suu Kyi và Thủ Tướng Cam Bốt Hun Sen đã gây nên sự tranh cãi quan trọng. Cộng đồng Rohingya từ Miến Điện sinh sống tại Úc đã hô to đòi hỏi bà Aung San Suu Kyi về nước.

Trước khi lên đường đến Úc, Thủ Tướng Cam Bốt đã đe dọa sẽ lùng săn và đánh bất cứ bất cứ ai dám biểu tình chống ông ta trong suốt thời gian ông phó hội ASEAN-Úc tại Sydney. Tuy nhiên sự đe dọa nầy đã không làm chồn chân hàng trăm người tỵ nạn Cam Bốt tại Úc.