Nghi phạm đánh bom hàng loạt ở Texas ghi âm lời thú tội

22 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Hiện trường nơi nghi can tự sát. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 22.3, lực lượng chức năng Mỹ phát hiện một điện thoại di động lưu lại đoạn ghi âm thú tội dài 25 phút của nghi phạm đánh bom liên tiếp ở thành phố Austin, bang Texas (Mỹ).

Theo Fox news, nghi phạm thực hiện loạt vụ đánh bom tại thành phố Austin (Texas) – Mark A. Conditt, 23 tuổi, đã tự sát khi bị lực lượng chức năng truy đuổi.

Khi cảnh sát khám xét số đồ đạc Conditt mang theo, cơ quan chức năng phát hiện một điện thoại di động lưu lại đoạn ghi âm lời thú tội của y dài 25 phút.

Đoạn ghi âm có thể được thực hiện từ khoảng 21h-23h (giờ địa phương) hôm 20.3. Mark A. Conditt cũng không đưa ra lý do tại sao lại chọn những nạn nhân đó để tấn công.

Phát biểu tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Austin Brian Manley cho biết, nghi phạm đã mô tả cách tạo ra các thiết bị nổ, trong đó có quả bom Conditt dùng để tự sát.

Ông Brian Manley cho biết trong bản ghi âm, nghi phạm không đề cập đến “chủ nghĩa khủng bố, cũng không nhắc tới bất cứ mối hận thù nào, nhưng thay vào đó là phản ứng dữ dội của một thanh niên trẻ tuổi muốn thách thức cuộc sống”.

Cảnh sát trưởng cho biết tất cả 7 thiết bị gây nổ của nghi phạm đã được tìm thấy. Tuy nhiên, ông khuyến cáo người dân phải thông báo ngay với lực lượng chức năng nếu phát hiện các bưu kiện khả nghi.

Nghi phạm Conditt (hình nhỏ) đã tự sát sau khi bị bao vây. Photo Courtesy: Reuters

Thống đốc bang Texas Greg Abbott ca ngợi việc xử lý vụ việc của Sở cảnh sát thành phố Austin. Ông nói rằng họ đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng tìm ra nghi phạm mà Tổng thống Trump cho là “rất, rất ghê tởm”.

Gia đình nghi phạm thực sự bị sốc khi biết tin chính con trai mình thực hiện đánh bom hàng loạt. Cha mẹ Conditt nói rằng: “Cầu nguyện cho những gia đình đã mất người thân và cả cho linh hồn con trai của chúng tôi”. Cảnh sát cũng chưa tìm thấy vật gì khả nghi tại nhà cha mẹ của Conditt ở gần đó.

Theo Đài Fox News dẫn lời Thống đốc Texas Greg Abbot, Conditt sống trong một căn hộ cùng hai người bạn ở thành phố Pflugerville, cách Austin khoảng 30 km. Hai người bạn được xác định không liên quan vụ việc. Conditt từng theo học tại Đại học cộng đồng Austin từ năm 2010-2012 nhưng chưa tốt nghiệp.

Tờ The Austin American-Statesman đưa tin Conditt được mẹ dạy tại nhà trong suốt những năm trung học. Theo tờ báo này, Conditt vừa được nhận vào làm việc với vai trò nhân viên mua bán, vận chuyển tại công ty Crux Semiconductor ở Austin. Trước đó, Conditt từng bị truy tố về tội sở hữu trái phép và chuyển giao một thiết bị nổ.