Giấc mơ đến Mỹ của Việt theo diện đầu tư-định cư đang hẹp lại

22 Tháng Ba, 2018 | Tin Việt Nam
Một số hạng mục visa định cư Mỹ bị tạm dừng trên toàn cầu, ảnh hưởng đến người Việt. Photo Courtesy: VnExpress

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 23.3 thông báo Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực I5, R5 và SR cho công dân nước này.

Theo thông báo trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, các thị thực thuộc diện SR, I5 và R5 sẽ chỉ được cấp tại Việt Nam trước ngày 23.3. Sau ngày này, sẽ không có thị thực SR, I5 và R5 nào được cấp cho tới khi chương trình này được Quốc hội Mỹ tái phê duyệt.

Thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết nếu công dân nào đã được lên lịch phỏng vấn thị thực SR, I5 và R5 thì không nên thay đổi lịch hẹn sau ngày 23.3. Thay vào đó, họ cần chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết và tham gia phỏng vấn để đảm bảo có thể được cấp thị thực trước ngày 23/3.

Việc dừng cấp có hiệu lực trên toàn cầu, không chỉ riêng ở Việt Nam, lý do là các chương trình liên quan đến các thị thực kể trên sắp hết hạn. Liệu chúng có được nối lại hay không còn tùy thuộc vào sự cho phép của quốc hội Mỹ.

I5 và R5 là hai trong số bốn hạng mục thị thực thuộc chương trình đầu tư tạo việc làm ở Mỹ EB-5 có thể dẫn đến quyền định cư lâu dài ở Mỹ. SR là thị thực định cư dành cho những cá nhân nộp hồ sơ đi Mỹ làm việc trong lĩnh vực tôn giáo.

Thông báo của ĐSQ Mỹ khuyến cáo công dân Việt Nam đã có lịch hẹn phỏng vấn thị thực diện SR, I5 hay R5 không đổi ngày phỏng vấn sang các thời điểm sau ngày 23.3.2018. Họ cũng cần chuẩn bị tất cả giấy tờ được liệt kê trong bộ hồ sơ cho phỏng vấn visa định cư và mang tới buổi phỏng vấn để đảm bảo có thể được cấp thị thực trước ngày 23.3.

Chương trình EB-5 quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vào Mỹ tối thiểu 1 triệu đôla (hoặc 500,000 đôla ở vùng nông thôn, tỉ lệ thất nghiệp cao) và tạo việc làm cho 10 người lao động trở lên trong mỗi dự án ở Mỹ.

Theo Atimes, các nhà đầu tư theo diện EB5 đã rót hơn 3.8 tỷ Mỹ kim vào các doanh nghiệp Mỹ năm 2016, trong đó các nhà đầu tư Trung Quốc chiếm số lượng đông nhất, tiếp theo là Việt Nam, Đài Loan và Ấn Độ. Mỗi năm chính phủ Mỹ chỉ cấp khoảng 10,000 thị thực EB5.