Trung Quốc trả đũa thương mại, chứng khoán Mỹ lại “rực lửa”

Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trên diện rộng hôm 2.4, nhất là các “ông lớn” ngành công nghệ, trong bối cảnh Trung Quốc thực hiện các biện pháp đáp trả thuế quan đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones sụt 458.92 điểm, tương đương 1.9%, xuống còn 23,644.19 điểm. Đà giảm diễn ra trên diện rộng khi tất cả 30 mã cổ phiếu thành phần của chỉ số này kết phiên trong sắc đỏ. Ngoài ra, cả 30 mã đó đều về dưới mức trung bình động 50 ngày, dấu hiệu cho thấy đà đi xuống trong ngắn hạn.

Chỉ số S&P 500 để mất 59 điểm, tương đương 2.2%, xuống 2,581 điểm. Tất cả 11 nhóm ngành của chỉ số đóng cửa giảm và 8 trong số đó “bốc hơi” hơn 2%. Với mức giảm hôm thứ Hai, chỉ số này đã để mất thành quả tăng từ đầu năm nay và có nguy cơ vào vùng điều chỉnh, tức giảm hơn 10% so với đỉnh gần nhất.

Một chỉ dấu khác là S&P 500 về dưới mức trung bình động 200 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 6/2016 khi nước Anh bỏ phiếu chọn rời Liên minh châu Âu.

Còn chỉ số Nasdaq Composite kết phiên giảm 193 điểm, tương đương 2,7%, xuống 6.870 điểm. Tính từ đầu năm, chỉ số này đang giảm 0,5%. Chỉ số theo dõi ngành công nghệ này cũng đang ngấp nghé rơi vào vùng điều chỉnh, điều mà chưa từng xảy ra kể từ tháng 2.2016.

Các cổ phiếu công nghệ và Internet là tâm điểm của thị trường khi nhóm ngành này chịu sự biện động mạnh. Các tập đoàn lớn như Facebook Inc., Tesla Inc. và Amazon.com Inc. đều có phiên chao đảo.

Nguyên nhân chủ yếu khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh phiên đầu tuần là giới đầu tư lo ngại sau khi Trung Quốc tuyên bố áp thuế đối với 128 loại hàng hóa của Mỹ, bao gồm 25% lên thịt lợn và 15% lên hoa quả nhập từ Mỹ. Đây được coi là biện pháp Trung Quốc đáp trả lại việc chính quyền Trump đánh thuế đối với hàng nhôm và thép từ Trung Quốc.

Ngoài ra, Tổng thống Trump tiếp tục chĩa mũi dùi vào Amazon hôm thứ Bảy. Đăng trên Twitter, ông Trump cho biết ngành bưu điện Mỹ thiệt hại vì cách Amazon giao hàng. Cổ phiếu của ông lớn công nghệ này sụt 5.2% hôm thứ Hai và giảm hơn 6% so với tháng trước.

Trong khi đó, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Mỹ trong tháng 3 đạt 55,6 điểm – mức cao nhất trong 3 năm, so với 55.3 điểm trong tháng 2.

Bình luận về diễn biến thị trường, Hank Smith, Giám đốc Đầu tư tại Haverford Trust Co., cho rằng mức giảm hôm thứ Hai là do các biện pháp thuế quan mà Trung Quốc thông báo, đồng thời bày tỏ lo ngại căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục leo thang.