Người Việt Nam bị xếp đầu bảng về số vụ phạm pháp ở Nhật

13 Tháng Tư, 2018 | Người Việt đó đây
Cảnh sát Nhật đang điều tra một vụ án hồi năm 2015. Photo courtesy: Reuters

Cảnh sát Nhật cho biết số vụ phạm pháp do công dân Việt Nam gây ra chiếm gần 1/3 tổng số vụ mà người nước ngoài là thủ phạm.

Ngày 12.4, tờ Kyodo News dẫn số liệu của Cảnh Sát Quốc Gia Nhật Bản cho biết công dân có quốc tịch Việt Nam đứng đầu danh sách các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật sở tại của Nhật Bản.

Cụ thể thì vào năm ngoái số vụ người Việt ở Nhật phạm tội chiếm hơn 30% tổng số vụ mà cộng đồng người nước ngoài vi phạm. Con số riêng cho người Việt là 5140 vụ phạm pháp, tăng so với 3177 vụ vào năm 2016. Trong đó ăn cắp ở cửa hàng là hơn 2 ngàn vụ và ăn trộm nhà dân là 325 vụ.

Nếu không tính những vụ phạm pháp do quân nhân Hoa Kỳ đóng ở Nhật gây nên, thì vào năm ngoái Trung Quốc bị xếp hạng nhì với hơn 4700 vụ,  Brazil đứng thứ ba với 1058 vụ và Hàn Quốc thứ tư với 1038 vụ. Trước đây vị trí hàng đầu số vụ người nước ngoài phạm tội ở Nhật thuộc Trung Quốc; tuy nhiên vị trí này vào năm ngoái là của Việt Nam.

Hiện có khoảng 260,000 người Việt Nam sống ở Nhật chưa có thẻ thường trú, tăng 6 lần so với năm 2008. Số liệu cho thấy các trộm cắp trong siêu thị và cửa hàng là hành vi phạm pháp phổ biến nhất của người Việt với hơn 2,000 vụ trong năm 2017.

Tuy nhiên, nếu tính theo đầu người vi phạm, thì Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 3159 người phạm tội ở Nhật, Việt Nam có 2,549 người. Tổng cộng số tội phạm người nước ngoài ở Xứ Phù Tang trong năm 2017 được cho biết là 10,828, tăng 7.1% so với năm 2016.

Thống kê cho thấy con số những người Việt Nam không phải thường trú nhân tại Nhật Bản đã tăng hơn 6 lần trong khoản thời gian từ năm 2008 đến 2017, lên đến chừng 260 ngàn người.