Úc có thể cùng chiến tuyến với Mỹ-Anh-Pháp tại Syria nếu được yêu cầu

16 Tháng Tư, 2018 | Tin nước Úc
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne (phải) và người đồng cấp Mỹ Jim Mattis. Photo Courtesy: Reuters

Phát biểu sau khi Mỹ, Anh và Pháp thực hiện các vụ không kích Syria vào ngày 14.4, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne cho biết Úc không tham gia các cuộc không kích này, song cũng không loại trừ sẽ tham gia trong tương lai nếu được yêu cầu.

Bà Payne cho hay các máy bay chiến đấu của Úc đã rời khu vực này từ đầu tháng 1.2018 và các cơ sở quân sự của Úc trong khu vực này cũng không được sử dụng cho các cuộc tấn công sáng 14.4.

Bộ trưởng Payne tiết lộ bà và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có cuộc trao đổi ngắn về cuộc tấn công và truyền đạt sự ủng hộ hoàn toàn của Úc đối với quyết định tấn công của Mỹ nhằm vào 3 vị trí được cho là có liên quan tới năng lực vũ khí hóa học của chính quyền Syria.

Theo Bộ trưởng Payne, trong cuộc trao đổi này, Bộ trưởng Mattis khẳng định cuộc tấn công “chỉ diễn ra một lần,” mặc dù Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể có những hành động tương tự nữa.

Bà Payne không thể dự báo liệu còn có thêm các cuộc tấn công nữa nhằm vào Syria hay không ở thời điểm hiện tại, song nhấn mạnh “bất kỳ đề nghị hay thảo luận nào trong tương lai về sự tham gia của Úc vào các cuộc tấn công chống Syria sẽ được Chính phủ Úc xem xét.” Bà bác bỏ khả năng cuộc tấn công làm leo thang xung đột ở Syria hay khu vực như cảnh báo của Iran, mà mọi con mắt lại đang đổ dồn xem Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phản ứng như thế nào.

Trong khi đó, ngày 15.4, Thượng nghị sỹ đảng Tự do cầm quyền bang New South Walesm ông Jim Molan cho rằng việc Mỹ không kích Syria là “điều phải làm và không có gì nghi ngờ,” song ông hy vọng mọi sự phản ứng đều sẽ được kiểm soát.

Trả lời hãng tin Fairfax Media, ông Jim Molan, cựu tướng cấp cao trong quân đội Úc, cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không có nhiều sự lựa chọn.

Ông nói: “Giống như hành động của Mỹ, các lựa chọn của Tổng thống Putin cũng rất hạn chế. Mọi người đều có thể dễ dàng nói đến một cuộc chơi lớn, song các lựa chọn trên thực tế lại rất hạn chế và nguy hiểm.”

Về khả năng tham gia của Úc, Thượng nghị sĩ Jim Molan cho rằng “hoàn toàn không có lý do để Úc tham gia bất kỳ cuộc không kích nào trong tương lai kiểu như Mỹ đe dọa Syria vừa qua.”

Thủ lĩnh Công đảng đối lập ở Úc, ông Bill Shorten cũng đồng quan điểm với chính phủ khi mô tả hành động của Mỹ, Anh và Pháp là “phù hợp.” Trong khi đó, lãnh đạo đảng Xanh Richarch Di Natale chỉ trích vụ tấn công Syria là động thái nguy hiểm và có thể làm leo thang tình hình vốn đã rất phức tạp.

Trước đó, Thủ tướng Turnbull cũng đã nêu lên quan điểm về cuộc tấn công hoá học ở Douma và việc Mỹ, Pháp và Anh hành động quân sự để đáp trả.

Phát biểu với các phóng viên tại Melbourne, ông Turnbull lên án cuộc tấn công hôm 7.4 và ngụ ý việc sử dụng vũ khí hoá học đã vượt qua ranh giới cho phép. “Đây là một cuộc tấn công gây sốc, một tội ác chiến tranh của chính phủ Syria”, ông nói.

“Chúng tôi không thể chấp nhận việc sử dụng vũ khí hóa học, cho dù đó là ở Syria hay trên một băng ghế công viên tại Salisbury với việc sử dụng chất độc thần kinh để giết một cựu điệp viên”. Úc đã lên tiếng ủng hộ Anh sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal vào tháng trước. Còn sau vụ tấn công hoá học ở Syria, ông Turnbull cũng cho biết kế hoạch ủng hộ các đồng minh của mình.

Tổng hợp