Nắng nóng bất thường khiến 2,500 ha rừng bốc cháy dữ dội

17 Tháng Tư, 2018 | Tin nước Úc
Hình minh họa. (Hình: Reuters)

Một vụ cháy rừng quy mô lớn tại các vùng ngoại ô Menai và Barden Ridge phía tây nam thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales (NSW).

Vụ cháy rừng quy mô lớn bắt đầu xảy ra hôm 14.4 tại các vùng ngoại ô Menai và Barden Ridge khiến nhiều nhà cửa, công trình bị phá hủy.

Đài ABC (Úc) dẫn thông báo từ Cơ quan phòng cháy nông thôn tiểu bang NSW (RFS), hiện tại mức độ thiệt hại và số nhà cửa, công trình bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn vẫn chưa thể khẳng định, song “giặc lửa” đã lan ra trên khoảng 2,430 ha tại hai khu vực ngoại ô là Holsworthy và Menai.

RFS cũng đã hạ mức cảnh báo nguy cơ của vụ cháy rừng với người dân, từ mức độ cảnh báo nguy cấp ban đầu xuống mức “quan sát và hành động”.

Cũng theo RFS, một số lượng lớn lính cứu hỏa sẽ tranh thủ tình hình đang dịu bớt, làm việc xuyên đêm để có kiểm soát hoàn toàn đám cháy.

Trong khi đó tại Tasmania, hàng nghìn hộ gia đình đang phải sống trong cảnh mất điện do thời tiết khắc nghiệt. Mặc dù cơ quan quản lý mạng lưới điện địa phương đã nỗ lực để khắc phục sự cố mạng lưới cung cấp điện, song chưa rõ đến bao giờ hệ thống cung cấp điện mới được khôi phục. Ước tính có khoảng 3,000 hộ gia đình bị ảnh hưởng do gió mạnh gây đứt đường dây điện.

Trong khi đó, tại khu vực ngoại ô thành phố Sydney, hàng trăm lính cứu hỏa trong ngày hôm qua, 16.4, vẫn đang nỗ lực khống chế một đám cháy rừng bùng phát dữ dội gần khu vực ngoại ô thành phố từ 2 ngày trước đó.

Theo thông báo của Cơ quan khẩn cấp bang New South Wales, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực ngăn không để ngọn lửa lan rộng và cố gắng kiểm soát các khu vực đã được dập lửa có nguy cơ bùng cháy trở lại.

Hiện cảnh sát tiểu bang đã mở cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy và đang kêu gọi các nhân chứng cung cấp thông tin.

Phát biểu trước truyền thông tại Trung tâm kiểm soát hỏa hoạn Heathcote, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cảm ơn các chiến sĩ cứu hỏa và lực lượng tình nguyện viên tham gia chữa cháy vì “lòng dũng cảm và sự chuyên nghiệp tuyệt vời”.

Ông Malcolm cũng nói việc thời tiết “nóng không theo mùa” là vấn đề rất đáng lo ngại. Theo quan chức của RFS, chính tình trạng “nóng không theo mùa” này đã rút kiệt độ ẩm trong cây côi, khiến nó rất dễ bắt lửa.