Cơ quan y tế Tây Úc sẽ trang bị áo chống dao cho bác sĩ

17 Tháng Tư, 2018 | Tin nước Úc
Hình minh họa. Photo courtesy: Reuters

Chính quyền tiểu bang Tây Úc (Úc) sẽ sớm trang bị cho y bác sĩ, nhân viên bảo vệ tại các bệnh viện công áo vét chống đâm cùng chuông báo động để bảo vệ họ trước những bệnh nhân bạo lực hoặc say ma túy.

Đài 7News dẫn lời ông Roger Cook, người đứng đầu Cơ quan y tế bang Tây Úc, cho biết chính quyền bang đã quyết định chi 2.2 triệu Úc kim để sắm thiết bị bảo vệ cho các bệnh viện lớn cùng nhiều cơ sở y tế khác để đối phó với tình trạng y bác sĩ bị bệnh nhân hành hung ngày càng tăng.

Trong những năm 2016-2017, tại thành phố Perth thuộc bang Tây Úc đã ghi nhận hơn 11,000 trường hợp y bác sĩ bị bệnh nhân tấn công.

Theo kế hoạch trên, trong vòng 3 năm tới, khoảng 250 chiếc áo chống đâm sẽ được cung cấp chủ yếu cho nhân viên an ninh tại các bệnh viện, trong khi khoảng 2.500 chuông bấm báo động được trao cho y bác sĩ.

Ông Cook nói thêm việc trang bị áo vét chống đâm và chuông báo động sẽ ưu tiên cho những nơi có nhiều nguy cơ xảy ra tấn công như khoa cấp cứu, phòng hộ sản và bệnh viện tâm thần trong giai đoạn 2018-2019. Các cơ sở y tế khác tại bang Tây Úc sẽ được bổ sung thiết bị bảo vệ vào những năm tiếp theo.