Nghi phạm tông xe vào người đi bộ ở Gia Nã Đại bị cáo buộc 10 tội danh giết người

25 Tháng Tư, 2018 | Tin thế giới
Xe cảnh sát đậu trước căn nhà của nghi phạm Alek Minassian. Photo Courtesy: Reuters

Trong phiên tòa ngày 24.4, Alek Minassian gây ra vụ đâm xe tại Toronto đã bị cáo buộc 10 tội danh về giết người cố ý. Ngoài ra, nghi phạm này còn bị cáo buộc nhiều tội danh nữa liên quan tới cố ý sát hại những người bị thương trong vụ đâm xe trên.

Đối tượng này chưa từng có tiền án, tiền sự nào trong báo cáo của cơ quan tình báo và an ninh Gia Nã Đại. Do vậy, Bộ trưởng An toàn Công cộng Gia Nã Đại Ralph Goodale bác bỏ giả thuyết về một vụ tấn công khủng bố giống như những vụ tấn công khủng bố do các phần tử cực đoan thực hiện tại thành phố London của Anh, Nice của Pháp và các thành phố lớn khác của châu Âu.

Ông Goodale nhấn mạnh dựa trên những thông tin vào thời điểm hiện tại, dường như không có mối liên hệ giữa vụ đâm xe này với an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà điều tra hành động lái xe tông thẳng vào người đi bộ ở Toronto, Gai Nã Đại được cho có thiên hướng của việc hận phụ nữ nên trả thù.

Cảnh sát cho biết nghi phạm Alek Minassian đã đăng “một tin nhắn mã hóa lên Facebook vài phút trước khi lái chiếc xe van thuê” dọc phố Yonge ở thành phố Toronto, Gia Nã Đại, và cán vào người đi bộ trên vỉa hè hôm 23.4. Trong tin nhắn đó, Minassian nhắc đến hội “độc thân không tự nguyện” của những người đàn ông chuyên có phát ngôn thù hằn nhắm vào phụ nữ.

Bố của nghi can, ông Vahe Minassian, xuất hiện tại tòa xử con trai ông vì tội lái xe tông vào người đi bộ. Photo Courtesy: Reuters

Minassian còn ca ngợi tên tội phạm Elliot Rodger, 22 tuổi, kẻ đã giết 6 người rồi tự sát ở California, Mỹ, vào năm 2014. Tên này công khai sự căm giận vì từng bị phụ nữ từ chối và tỏ ra bất mãn do chưa được quan hệ tình dục.

Theo cảnh sát trưởng điều tra Graham Gibson, các nạn nhân trong vụ đâm xe đa phần là phụ nữ. Bộ An ninh Gia Nã Đại cũng loại trừ khả năng vụ lao xe tại trung tâm thành phố Toronto giống các vụ khủng bố bằng xe tải xảy ra ở London, Anh hay Nice, Pháp.

Nghi phạm Minassian giới thiệu bản thân trên mạng xã hội là một binh nhất. Người phát ngôn quân đội Gia Nã Đại xác nhận Minassian nhập ngũ tháng 8 năm ngoái nhưng giải ngũ chỉ sau 16 ngày huấn luyện cơ bản.

Minassian bị cáo buộc tội giết người và âm mưu giết người trong phiên tòa hôm qua. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10.5 để xem xét việc bảo lãnh cho nghi phạm. Vụ đâm xe do Minassian  gây ra đã khiến 10 người thiệt mạng và 14 người bị thương.