WHO kêu gọi thúc đẩy tiến bộ trong cuộc chiến chống bệnh sốt rét

26 Tháng Tư, 2018 | Sức khỏe
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Nhân Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét 25.4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia và cộng đồng y tế toàn cầu hành động nhằm thúc đẩy tiến bộ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.

Năm nay, WHO lấy chủ đề Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét là “Sẵn sàng đánh bại bệnh sốt rét.” Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét hàng năm có ý nghĩa quan trọng vì ba lý do.

Trước hết, đây là cơ hội để điểm lại những thành công trong cuộc chiến chống bệnh sốt rét. Từ năm 2000, hàng triệu ca bệnh sốt rét đã được cứu sống, đặc biệt là các bệnh nhân trẻ em và ngày càng có nhiều quốc gia đã loại bỏ được căn bệnh này.

Thứ hai, đây cũng là ngày nhắc nhở về những thách thức mà thế giới phải đối mặt khi cuộc chiến toàn cầu chống lại căn bệnh này vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng. Sau một thời kỳ ghi nhận những tiến bộ chưa từng có, cuộc chiến chống bệnh sốt rét đang chững lại. Tiến sỹ Tedros cho biết việc giảm số lượng bệnh nhân và số ca tử vong đang bị đình trệ và các khoản ngân sách tài trợ chủ yếu cho các chương trình kiểm soát sốt rét vẫn chưa tăng thêm.

Theo WHO, với tốc độ hiện tại, thế giới không thể đạt được các mốc quan trọng mà Chiến lược sốt rét toàn cầu 2016-2030 đã xác định cho tới năm 2020, cụ thể là các mục tiêu giảm 40% số ca mắc bệnh và tỷ lệ tử vong do sốt rét. Theo Tiến sỹ Tedros, “nếu tiếp tục đi theo hướng này, chúng ta sẽ mất đi những lợi thế từng giành được sau một thời gian đấu tranh liên tục.”

Thứ ba, Ngày Thế giới phòng chống sốt rét cũng là cơ hội để tập hợp tất cả các đối tác xung quanh một mục tiêu chung là đẩy nhanh tốc độ tiến bộ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này. Lãnh đạo WHO nhấn mạnh cần phải đảm bảo tất cả mọi người đều có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu để phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét.