Bộ Tài chính Mỹ vận động dự luật ngăn Trung Quốc mua công nghệ then chốt

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin. Photo Courtesy: Reuters/Yuri Gripas

Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ hôm 30.4 gặp gỡ đại diện của 10 tổ chức công nghệ trong nước để thu thập ý kiến bổ sung cho dự thảo mới nhất với nội dung siết chặt hoạt động đầu tư nước ngoài.

Bộ Tài chính ủng hộ dự luật đang được trình lên thượng viện và một biện pháp tương tự do hạ viện triển khai nhằm mở rộng quyền hạn cho cơ quan liên bộ là Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), theo Reuters.

Giới kinh doanh Mỹ rất quan tâm đến dự luật trên vì một điều hết sức đơn giản: CFIUS rốt cuộc cũng tiếp tục có thêm năng lực kiểm soát và giới hạn hoạt động đầu tư của Trung Quốc vào các công ty của Mỹ.

Dù bước đi trên có thể kéo theo đòn trả đũa từ Trung Quốc, chẳng hạn như cản trở công ty Mỹ tiếp cận được nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn ủng hộ nỗ lực trao nhiều quyền hạn hơn nữa cho CFIUS, bên cạnh các biện pháp như tăng thuế nhôm, thép.

Trong số những đơn vị tham gia cuộc họp “kín” có Phòng Thương mại Mỹ, tổ chức vận động thương mại quyền lực của nước này.

Một quan chức Bộ Tài chính cho hay quy trình đang được triển khai tại lưỡng viện quốc hội vẫn được giữ kín vì đã có lệnh cấm tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, nội dung dự thảo có quy định buộc các công ty phải hỏi ý kiến CFIUS trong trường hợp chuyển giao công nghệ có liên quan đến giấy phép quyền sở hữu trí tuệ.

Theo TNO